HLV U21 HAGL chỉ sợ học trò... tiếp tục bị HLV Miura ‘ngó lơ’

Nhật Trường Thứ tư, ngày 25/11/2015 09:00 AM (GMT+7)
HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định cầu thủ HAGL xứng đáng được gọi lên tuyển U23 Việt Nam. Nhưng ông lo sợ học trò của mình không được ông thầy người Nhật chú ý vì khác biệt triết lý bóng đá.
Bình luận 0

Sau những ngày theo dõi các trận đấu tại giải U21 quốc tế 2015, HLV Toshiya Miura sẽ chính thức công bố danh sách sơ bộ tập trung đội U23 Việt Nam lên VFF trong ngày hôm nay. Với trận thắng tưng bừng 4-3 trước U21 Myanmar, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL đã được hỏi có nghĩ rằng các học trò sẽ được triệu tập hay không? Ông Tuấn khẳng định: "Cầu thủ của tôi đủ khả năng và xứng đáng được gọi lên tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên việc có được lên tuyển hay không phụ thuộc vào triết lý của HLV Miura. Tôi lo sợ rằng HLV Miura vẫn ưu tiên xây dựng lối đá dài và cầu thủ phải có sức mạnh. Điều đó sẽ làm khó cho cầu thủ HAGL với lối chơi nhỏ nhuyễn quen thuộc và sẽ khó được trao cơ hội".

img

HLV Nguyễn Quốc Tuấn lo các cầu thủ HAGL tiếp tục bị HLV Miura "ngó lơ". Ảnh: Thanh Niên.

Điều đáng chú ý là ông Tuấn từng nhiều lần làm trợ lý cho HLV Miura trong năm qua. Nhưng với sự khác biệt về triết lý như thế, khi được hỏi nếu sắp tới được VFF mời lên làm trợ lý cho HLV Miura thì có đồng ý không, HLV Quốc Tuấn cho biết sẽ từ chối. "Tôi nhiều lần làm việc với HLV Miura và tôi rất hiểu ông ấy cũng như tôn trọng triết lý bóng đá của ông. Nhưng sắp tới công việc của tôi ở HAGL rất nhiều và tôi không thể lên tuyển làm trợ lý cho ông Miura được". Cũng theo ông Tuấn, ở giải U21 quốc tế, ông còn hướng tới việc gắn kết những cầu thủ thuộc học viện với lứa năng khiếu. Đồng thời phải tìm ra nhân tố mới để bổ sung sau khi Công Phượng và Tuấn Anh sang Nhật thi đấu.

Nói về trận thắng đầy kịch tính trước U21 Myanmar, HLV Quốc Tuấn cho biết: "Đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt dù trời mưa lớn gây nhiều khó khăn cho lối chơi của cả hai đội. Sau khi bị dẫn trước tôi vẫn nghĩ đội nhà có thể lội ngược dòng giành chiến thắng. Đội của chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và những thay đổi đều phát huy hiệu quả để mang đến chiến thắng". Tuy nhiên những bàn thua trong trận đấu này khiến ông Tuấn không khỏi âu lo. Ông thừa nhận hậu vệ là điểm yếu của U21 HAGL khi các cá nhân chơi thiếu tập trung và hay mắc sai lầm.

Về trận bán kết gặp U21 Việt Nam, HLV Quốc Tuấn nhận định: "U21 Việt Nam có con người chất lượng, đặc biệt là tâm lý tốt sau 2 trận thắng vòng bảng. Đó sẽ là trận đấu rất hay và nhiều cảm xúc. Chúng tôi vẫn sẽ giữ lối chơi tấn công của mình. Nhưng trước những đối thủ nhất định, tôi sẽ có đấu pháp và chiến thuật hợp lý".

Trong khi đó trận thua này khiến HLV Eric Uwilliams tiếc nuối bởi U21 Myanmar đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng rồi lại để bị thua ngược. Ông Eric cho biết: "Mưa lớn đã ảnh hưởng đến chiến thuật thi đấu của chúng tôi. Tuy nhiên U21 HAGL chơi rất hay và họ thắng xứng đáng. Năm nay chúng tôi chưa có lực lượng tốt nhất và bị loại sớm nhưng chúng tôi hẹn lại năm sau với lực lượng mạnh hơn để quyết tiến xa hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem