HLV U21 HAGL: “Phải thắng và thắng đẹp”

Thứ ba, ngày 24/11/2015 11:50 AM (GMT+7)
Lợi thế sân nhà, lợi thế chỉ số phụ cùng kinh nghiệm đối đầu Myanmar của Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội, chính là lý do để HLV Nguyễn Quốc Tuấn tự tin vào tấm vé bán kết của U21 HAGL.
Bình luận 0

“Chúng tôi chỉ cần hoà U21 Myanmar là sẽ có vé dự vòng bán kết, nhưng mục tiêu của toàn đội chiều nay là một chiến thắng để có thể ngẩng cao đầu” – HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn tự tin nói về tham vọng của U21 HAGL.

img

U21 HAGL hướng tới chiến thắng trước U21 Myanmar để giành vé vào bán kết. Ảnh: Anh Bùi.

“Trong quá khứ, Công Phượng và các đồng đội của mình trong màu áo U.9 Việt Nam đã từng rất nhiều lần giành chiến thắng trước Myanmar, đây chính là tiền đề để cho chúng tôi đặt niềm tin.

U21 Myanmar đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và rất chu đáo cho giải đấu này. Tất cả những cầu thủ trong đội hình của họ đều có được thể lực rất sung mãn và lối chơi bóng nhanh dựa trên nền tảng kỹ thuật cơ bản rất tốt cũng là một thế mạnh rất đáng lưu tâm của U21 Myanmar.

Ngoài ra, tôi dành sự quan tâm đặc biệt đến 3 cầu thủ là Mg Mg Lwin, Than Paing và Shine Thu Ya, họ thi đấu rất năng nổ với rất nhiều những tình huống đột phá cá nhân tạo ra đột biến và gây bất ngờ cho chính đối thủ.

Tuy nhiên, tôi đã có cách để hạn chế những điểm mạnh của U21 Myanmar. Trong trận đấu chiều nay, U21 HAGL sẽ chọn cách nhập cuộc nhanh để đánh phủ đầu đối thủ. Sở dĩ tôi chọn phương án này bởi vì tôi muốn các cầu thủ của mình phải chủ động hơn trong lối chơi, kiểm soát được thế trận để từ đó điều khiển được trận đấu theo cách của mình.

Triết lý bóng đá của CLB HAGL, đã vào sân thì phải áp đặt lối chơi lên đối thủ, để đạt được mục tiêu cuối cùng, đó là chiến thắng”, ông Tuấn cho biết.

Thái Hải (Thể thao 24h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem