Hồ axit nước xanh như ngọc trên miệng núi lửa cao nghìn mét ở Indonesia

Phan Hoàng - Brut Nature Thứ sáu, ngày 30/11/2018 18:55 PM (GMT+7)
Nằm trên miệng núi lửa ở độ cao 2.300m so với mực nước biển, hồ Kawah Ijen ở Indonesia có màu nước xanh ngọc đặc trưng, quanh năm phủ trong khói trắng.
Bình luận 0

Hồ axit nước xanh như ngọc trên miệng núi lửa cao nghìn mét ở Indonesia

Hồ axit Kawah Ijen thuộc khu vực núi lửa Ijen, nằm giữa cao nguyên Bondowoso và Banyuwangi (phía đông đảo Java, Indonesia) sở hữu sắc xanh đẹp tuyệt mỹ, có thể hớp hồn người xem ngay từ những cảnh sắc đầu tiên.

Hồ Kawah Ijen được mệnh danh “cốc axit khổng lồ của tự nhiên”, cùng với các khu vực lân cận hợp thành một quần thể hồ núi lửa rộng tới 45 hecta. Trong hồ chứa tới 36 triệu m3 nước axit, mặt hồ có màu xanh nhưng lúc nào cũng được bao phủ bởi một làn khói trắng đậm đặc, tạo một cảm giác ngột ngạt. 

Khám phá ”hồ bơi núi lửa” hình thành tự nhiên từ dung nham

Hồ Blue Lagoon có nguồn nước nóng tự nhiên được tạo nên bởi dung nham núi lửa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem