Hô hấp

  • Suy đa tạng, suy hô hấp, tay chân tím đen lở loét, hoại tử, bị cắt cụt chi... hình ảnh của những bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn thường rất kinh dị, đáng sợ. Cho dù đã được khuyến cáo rất nhiều nhưng người dân vẫn không bỏ thói quen ăn tiết canh, nem sống – nguồn lây bệnh.
  • Những chiếc gối tựa mềm xinh xắn hay đồng hồ báo thức buổi sáng là những thứ mà nhà nhà thường hay để đầu giường. Tuy nhiên, bạn có biết những thứ đó nếu để đầu giường có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn không?
  • Ngày 25.6, anh Lữ Văn Thống (40 tuổi) cùng vợ là chị Võ Thị Việt Kiều (39 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) gửi đơn phản ánh đến Báo NTNN/Dân Việt tại Cần Thơ trình bày những bức xúc trước cái chết của con trai anh chị, sau khi sinh tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau.
  • Từ ngày 1.7, 3 sân bay quốc tế bao gồm Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh), Nội Bài (Hà Nội) và Đà Nẵng phải triển khai áp dụng tờ khai y tế đối với các hành khách nhập cảnh từ 9 quốc gia vùng Trung Đông.
  • Nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học đã cho thấy, những người đang sống mà không thực hiện được chức năng của não bộ (hay còn gọi là sống thực vật) thì là đã chết, còn những người khi tim và hệ hô hấp ngừng hoạt động trong khi não bộ vẫn có thể hồi phục thì chưa phải đã chết. 
  • Ngày 28.5, tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trong tuần, ghi nhận thêm 1.794 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng tới 50% so với tuần trước.
  • Nắng nóng bất thường từ 39-41 độ C trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ những ngày qua khiến nhiều trẻ em, người già phải nhập viện vì các bệnh viêm đường hô hấp, tăng huyết áp.
  • Theo Cục Y tế dự phòng, tính đến ngày 18.5, trên thế giới đã có 537 trường hợp nhiễm chủng virus mới Corona gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp khu vực Trung Đông (MERS-CoV) tại 19 quốc gia, trong đó có 145 trường hợp tử vong.
  • Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến ngày 3.5, trên cả nước đã ghi nhận 3.982 trường hợp mắc sởi xác định trong số 14.136 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 62/63 tỉnh, thành phố.
  • Ngày 25.4, ghi nhận tại các Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư, BV Bạch Mai, BV Nhiệt đới T.Ư cho thấy, tình hình dịch sởi đã hạ nhiệt nhưng vẫn đang hết sức căng thẳng, nguy cơ tử vong vẫn đang rình rập...