Hồ Khẩu

  • (Dân Việt) - Báo NTNN nhận được đơn của anh Bùi Xuân Tâm (SN 1990), ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phản ánh việc em trai anh vì lưu lạc sang Trung Quốc từ bé, không thông thạo tiếng Việt nên bị từ chối làm chứng minh nhân dân (CMND).
  • (Dân Việt) - Báo NTNN nhận được đơn của ông Bùi Xuân Tâm (ở xã Thọ Bình, Triệu Sơn, Thanh Hóa) phản ánh: Ông đến Công an xã Thọ Bình làm lại hộ khẩu thì bị ông Lê Đình Luận - Trưởng Công an xã vòi tiền hối lộ, không những thế, ông Luận còn dọa đuổi đánh và thu xe máy của ông Tâm. Nhận được phiếu chuyển đơn của ông Tâm do Báo NTNT gửi đến, ngày 1.2, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 877 phúc đáp như sau:
  • Mới được nhà mẹ vợ mua tặng cho chiếc xế hộp Camry gần một tháng, đang chờ lấy biển số, một đại úy CSGT huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã tự làm một biển số giả 29A-226.86 để lưu thông.
  • (Dân Việt) - NTNN nhận được đơn tố cáo của anh Bùi Xuân Tâm (SN 1990, ở đội 1, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có nội dung: Năm 1996, gia đình anh có 3 người bị đối tượng xấu lừa bán sang Trung Quốc. Đến năm 2009, mọi người mới trốn được về Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Đây là một phần trong Đề án Thí điểm đào tạo 1.000 công chức nguồn giai đoạn 2012-2015 của TP.Hà Nội để thay thế những công chức về hưu.
  • (Dân Việt) - Quốc hội vừa thông qua Luật Thủ đô để cứu tình trạng dân số quá tải nguy hiểm. Thông qua với sự nhất trí không cao. Không thể biết lý do vì sao một số không nhỏ ấy không tán thành. Nhưng ta hãy lạm bàn lý do.
  • (Dân Việt) - Ông Hiển cho biết, sau khi làm việc với cơ quan Công an, ông mới biết Vũ Văn Sáu đã mượn danh mình, làm sổ hộ khẩu giả, sau đó đề nghị làm CMND cho Hoàng Văn Linh dán ảnh Đồng Xuân Phong.
  • Sau khi ăn trộm xe, Tường bỏ trốn nên đã bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Tường bị bắt khi đang làm giám đốc một công ty và quản lý hai nhà hàng.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận về Dự thảo Luật Thủ đô. Nhiều đại biểu lo ngại, khi dùng tới những biện pháp “rắn” để hạn chế nhập cư, khả năng tiêu cực trong vấn đề nhập khẩu sẽ tăng lên đáng kể.
  • (Dân Việt) - Bộ GDĐT vừa công bố quyết định thực hiện một số chính sách đặc thù trong tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy cho thí sinh ở 3 khu vực khó khăn nhất là Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.