Triệu Sơn (Thanh Hóa): Khuất tất ở chính quyền xã Thọ Bình

Thứ năm, ngày 28/02/2013 07:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo NTNN nhận được đơn của anh Bùi Xuân Tâm (SN 1990), ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa phản ánh việc em trai anh vì lưu lạc sang Trung Quốc từ bé, không thông thạo tiếng Việt nên bị từ chối làm chứng minh nhân dân (CMND).
Bình luận 0

Lưu lạc xứ người

Sau khi phục viên (năm 1985) chị Lê Thị Lan di cư vào xã Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé (nay là xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước). Tại đây chị nên duyên với anh Bùi Xuân Hạ và sinh được 3 ngườicon. Nhưng rồi, do “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, hai người chia tay nhau, chị Lan và 3 người con quay về quê cũ nương nhờ họ hàng.

img
Mẹ con bà Lan (phải) tiếp chuyện PV tại nhà riêng ở thôn 1, xã Thọ Bình.

Một ngày cuối năm 1996, trong lúc túng quẫn, nghe theo lời rủ rê, chị đem theo 2 con nhỏ là Bùi Xuân Tâm và Bùi Xuân Thủy lặng lẽ rời xứ Thanh sang Trung Quốc làm ăn, để lại đứa con trai lớn là Bùi Xuân Thanh nhờ người anh nuôi hộ. Nghẹn ngào trong nước mắt, chị Lan cho biết: Sau khi đặt chân sang Trung Quốc, tiếng không biết, tiền không có, 3 mẹ con chị bị mua đi bán lại nhiều lần, phải lần hồi làm thuê cuốc mướn để rau cháo qua ngày. Năm 2009 mẹ con chị tích cóp được chút tiền trở về xã Thọ Bình mua căn nhà tại thôn 1. Với 3 sào ruộng khoán, 4 miệng ăn, cuộc sống khó khăn, mẹ con chị thường đi làm thuê khắp nơi.

Từ chối làm CMND

Do có nhà mới, năm 2009, con cả chị Lan là Bùi Xuân Thanh được UBND xã Thọ Bình tách hộ khẩu ra khỏi gia đình người bác; trong sổ hộ khẩu của anh Thanh có tên mẹ đẻ và 2 người em trai là Bùi Xuân Tâm và Bùi Xuân Thủy. Năm 2009, Bùi Xuân Tâm đã được cấp CMND số 173556475 do Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa – Đồng Đại Lộc ký.

Đầu năm 2012, khi Bùi Xuân Thủy (sinh năm 1993) đi làm CMND, cán bộ Công an huyện Triệu Sơn hỏi quê quán ở đâu, bố mẹ tên gì thì Thủy ú ớ, không trả lời rõ được bằng tiếng Việt nên việc làm CMND của Thuỷ bất thành, Công an huyện tạm giữ sổ hộ khẩu của gia đình.

Dù khẳng định mẹ con bà Lan không đăng ký hộ khẩu tại xã nhưng đầu năm 2013, chính ông Nguyễn Trọng Cần - Chủ tịch UBND xã Thọ Bình lại ký giấy đưa gia đình bà Lan vào danh sách hộ cận nghèo!

Theo anh Tâm, sau việc làm CMND của Bùi Xuân Thủy bị trục trặc, anh Tâm nhiều lần lên Ban công an xã Thọ Bình đề nghị được giúp đỡ nhưng ông Lê Đình Luận – Trưởng công an xã liên tục gây khó dễ… Ngày 18.2.2012, khi lên Công an xã Thọ Bình, anh Tâm có đem theo máy quay camera du lịch và ghi lại cuộc đối thoại giữa anh và ông Luận. Thấy vậy, ông Luận đòi thu camera và cả Ban công an xã đã truy bắt anh Tâm. Quá hoảng sợ, anh Tâm vứt lại chiếc xe máy biển số 36R8 4802, rồi bỏ chạy và nhiều ngày anh Tâm không dám về nhà.

Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Văn Đức – Phó Công an xã Thọ Bình cho rằng: Việc sổ hộ khẩu của Bùi Xuân Thanh có tên mẹ con bà Lan là do nể nang nên ông điền vào. Vì thế Bùi Xuân Tâm mới làm được CMND. Thực tế bà Lan đã rời Thọ Bình từ những năm 1983 nên không thể có hộ khẩu gốc ở xã Thọ Bình. Chỉ có người con trai lớn là Bùi Xuân Thanh từ nhỏ sống với người bác mới có hộ khẩu ở xã. Việc ông điền thêm tên bà Lan, anh Tâm, anh Thủy vào hộ khẩu của anh Thanh là sai, ông đã bị cấp trên kiểm điểm. Ông Nguyễn Trọng Cần – Chủ tịch UBND xã Thọ Bình cũng nói: Mẹ con bà Lan, anh Tâm, anh Thủy không có mặt thường xuyên ở địa phương, không đăng ký hộ khẩu...

Dù khẳng định điều kiện làm hộ khẩu của gia đình chị Lan còn thiếu, nhưng với cách hành xử như từ trước đến nay thì rõ ràng việc làm của chính quyền xã Thọ Bình có nhiều khuất tất, gây bức xúc cho dân. Đề nghị cơ quan chức năng huyện Triệu Sơn cần sớm vào cuộc làm rõ sự vụ…

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem