Hồ nước hơn 600.000m3 "dọa" vỡ

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 31/08/2019 10:15 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để khắc phục nguy cơ vỡ hồ thủy lợi tại thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông).
Bình luận 0

Ngày 31/8, ông Đinh Cao Cường - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, khắc phục nguy cơ vỡ hồ thủy lợi tại thôn 2 trên địa bàn xã.

img

Lực lượng chức năng túc trực xuyên đêm để ứng phó với tình huống xấu nhất.

Theo ông Cường, nếu hồ thủy lợi này bị vỡ sẽ ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp của người dân, nhất là các hộ nuôi cá ở phía hạ lưu. Riêng về con người, ở khu vực hạ lưu chỉ có khoảng hơn 10 hộ đến tạm trú làm rẫy, nên không bị ảnh hưởng nhiều.

Theo ông Nguyễn Thừa Anh - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông (đơn vị quản lý hồ thủy lợi thôn 2, xã Trường Xuân), vào chiều 30/8, đơn vị phát hiện công trình thủy lợi này xuất hiện vết nứt, thấm nước ra ngoài.

Trong khi đó, do ảnh hưởng gió Tây Nam, cộng với hoàn lưu bão số 4, nên khu vực Đắk Nông đã xảy ra mưa to, lượng nước đổ về công trình thủy lợi tại thôn 2, xã Trường Xuân rất lớn.

Trước nguy cơ công trình có thể bị vỡ, đơn vị đã lập tức thông báo với chính quyền địa phương khẩn trương di dời dân vùng hạ lưu có nguy cơ bị ảnh hưởng. Hiện người dân vùng hạ lưu đã được an toàn, đơn vị đang tập trung vật tư để sẵn sàng đối phó nếu xảy ra vỡ hồ.

Cũng theo ông Thừa Anh, hiện trên địa bàn mưa đã giảm, đơn vị cũng đã cho xả nước, nên mực nước tại hồ thủy lợi thôn 2, xã Đắk Song đã giảm.

Trước đó, đầu tháng 8, hồ chứa của nhà máy Thủy điện Đắk Kar (nằm trên 2 tỉnh Đắk Nông- Bình Phước) cũng xảy ra sự cố kẹt van xả tràn đe dọa vỡ đập. Hàng ngàn người dân đang sinh sống phía dưới hạ du thủy điện này phải di dời khẩn cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem