Bão số 5 xuất hiện sau mùng 2/9, diễn biến khó lường?

Anh Thơ Thứ sáu, ngày 30/08/2019 10:11 AM (GMT+7)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện một hình thái thời tiết nguy hiểm đang hình thành ngay trên biển Đông, ngay sau bão số 4, rất có thể một áp thấp nhiệt đới mới hình thành và mạnh lên thành bão trong vài ngày tới.
Bình luận 0

Thiệt hại nặng trên biển

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, sáng sớm 30/8, bão số 4 Podul đã đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, thiệt hại trên đất liền không đáng kể nhưng thiệt hại trên biển cho thấy việc dự báo phải sát thực hơn và công tác kiểm soát tàu thuyền khi xuất bến phải chặt chẽ hơn nữa.

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho thấy, hiện nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại về người của ngư dân hoạt động trên các vùng biển nhưng có đến 5 tàu thuyền gặp sự cố trên biển. Trong đó, tàu QB 98799 TS bị chìm khi đang được lai dắt về bến, 02 thuyền viên trên tàu đã được đưa về bờ an toàn; 02 tàu Bình Định (BĐ 92028 TS/12 LĐ và BĐ 35308 TS/02 LĐ) bị mất liên lạc.    

img

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: CT

Đối với tàu cá Bình Định BĐ 94204 TS/02 LĐ bị chết máy, thả trôi: Thuyền trưởng đã đề nghị hỗ trợ, biên phòng Bình Định phối hợp biên phòng Thừa Thiên Huế thông báo cho các phương tiện hoạt động xung quanh khu vực để hỗ trợ. Tàu vận tải Thái Thụy 88 chở than từ Quảng Ninh đi Cần Thơ bị hỏng máy giáp gianh địa bàn tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, các thuyền viên đã được đưa vào bờ.

Trên đất liền, ngày 29/8, giông lốc tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã làm 37 nhà bị tốc mái, hư hỏng; tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), giông lốc đã làm tốc mái 41 nhà (trong đó: 12 nhà tốc mái hoàn toàn, 02 nhà sập đổ) và 11 cột điện gãy đổ, không có thiệt hại về người. Tại Hà Nội, mưa dông đã làm 1 người chết do cây đổ.

Ngay sau khi có tin bão số 4 Podul, các địa phương đã tích cực thu hoạch lúa vụ hè thu để giảm thiểu thiệt hại. Đến nay, Nghệ An đã thu hoạch 42.000 ha, còn lại 20.472 ha; Hà Tĩnh đã thu hoạch 29.040 ha, còn lại 14.482 ha; Quảng Bình: đã thu hoạch 12.519 ha, còn lại 1.170ha; Quảng Trị: đã thu hoạch 17.000 ha, còn lại 5.500ha.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NNPTNT), hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn và còn diễn biến phức tạp, đề nghị các Bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả sau bão, đặc biệt là tại Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Tiếp tục cứu hộ, cứu nạn các tàu bị sự cố, đặc biệt cần tập trung thực hiện xác minh, liên hệ với 02 tàu của Bình Định đang bị mất liên lạc.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ sau bão; đề phòng lũ quét, sạt lở đất và chủ động tiêu nước đệm cho các khu vực có nguy cơ bị ngập úng. Kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu.

img

Ông Trần Quang Năng – Phó Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn ngắn (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) cho biết, sắp hình thành cơn bão số 5 trên biển Đông.

Sắp đón cơn bão số 5 trong vài ngày tới?

Tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về công tác khắc phục hậu quả bão số 4 Podul, ông Trần Quang Năng – Phó Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn ngắn (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) cho biết, đến 4h sáng nay, bão số 4 Podul đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên hoàn lưu sau bão có thể gây mưa to ở nhiều nơi, đặc biệt sẽ mở rộng ra vùng núi phía Bắc do gió Đông Nam kết hợp với đợt không khí lạnh yếu.

"Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 2/9, tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu. Khu vực Hà Nội cũng sẽ có mưa trong 2 - 3 ngày tới" - ông Năng nói.

Tuy nhiên, theo ông Năng, điều nguy hiểm hơn là, ngay sau áp thấp nhiệt đới lại xuất hiện hình thái mới, đó là một áp thấp nhiệt đới mới đang hình thành ngay trên biển Đông. "Ngày 1 - 2/9 sẽ hình thành áp thấp nhiệt đới, ngày 3 - 4/9 sẽ mạnh lên thành bão. Do hình thành trên vùng biển hẹp nên diễn biến của bão sẽ rất khó lường" - ông Năng lo ngại.

Trước thực tế đó, ông Sơn đề nghị Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương có cảnh báo sớm để các địa phương chủ động phương án ứng phó, thông báo đến các tàu thuyền để tránh ra khơi vào thời điểm có bão. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem