Nước lũ dâng cao, nhiều thôn bản vùng cao tỉnh Quảng Ninh bị cô lập

Nguyễn Quý Thứ bảy, ngày 31/08/2019 10:35 AM (GMT+7)
Sáng 31/8, mưa lớn trên diện rộng ở tỉnh Quảng Ninh đã khiến một số cầu ngầm trên các tuyến đường xã thuộc các huyện Bình Liêu, Tiên Yên bị ngập lụt; nhiều thôn, bản tạm thời bị chia cắt; hàng chục căn nhà bị ngập lụt.
Bình luận 0

img

Nước sông dâng cao làm ngập toàn bộ cầu ngầm từ xã Lục Hồn sang Bản Chuồng.

Thông tin với Dân Việt vào sáng nay (31/8), ông Hoàng Xuân Tân - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Liêu cho hay, đến 8h sáng nay, hầu khắp các thôn, khe, bản ở huyện Bình Liêu đều bị chia cắt bởi nước lũ. Nước trên sông Tiên Yên dâng cao làm ngập toàn bộ cầu ngầm từ xã Lục Hồn sang Bản Chuồng, ngập ngầm Pắc Pò ở Đồng Tâm. Ngoài ra, các con suối nhỏ hơn đều bị ngập, chia cắt các con đường liên xã ở nhiều thôn, khe, bản của huyện Bình Liêu.

img

Một ngôi nhà ở thị trấn Tiên Yên bị ngập lụt.

Tại huyện Tiên Yên, mưa lớn khiến sông Tiên Yên dâng cao, cũng làm 23 nhà bị ngập, 21 nhà bị cô lập thuộc các phố Long Châu, Thống Nhất, Lý Thường Kiệt, Tam Thịnh (thuộc thị trấn Tiên Yên).

Ngoài ra, nước sông dâng cao làm ngập toàn bộ khu vực cầu ngầm Tiên Yên và khu vực cầu chui từ phố Thống Nhất đi Long Thành; tổ 6 phố Lý Thường Kiệt; tổ 1 phố Hòa Bình; dọc đường bờ sông Đông Tiến 2.

img

Một số tài sản của doanh nghiệp, nhà dân bị thiệt hại, hiện chưa có con số thống kê cụ thể.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tiên Yên, lực lượng ứng cứu PCTT&TKCN đã kịp thời tập trung giúp các hộ dân sơ tán đồ đạc. Riêng khu phố Long Châu, nước ngập từ 4h sáng nên các hộ dân không kịp di dời tài sản.

img

Ngầm tràn thị trấn Tiên Yên bị ngập hoàn toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (31/8), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tính từ 7h ngày 30/8 đến 1h ngày 31/8 phổ biến 50-100mm.

img

Lực lượng ứng cứu PCTT&TKCN huyện Tiên Yên đã kịp thời tập trung giúp các hộ dân sơ tán đồ đạc.

Theo đó, trong dịp trước kỳ nghỉ lễ, dự báo thời tiết 2/9 cho thấy, một số nơi có lượng mưa cao hơn như: Yên Bái  là 113mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 139mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) là 113mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) là 361mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) là 133mm, Ba Vì (Hà Nội) là 103mm, Bái Thượng (Thanh Hóa) là 143mm…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem