Hồ Quỳnh Hương: Tôi gợi cảm nhưng không còn "bùng cháy" như xưa

Thanh Hà (thực hiện) Thứ tư, ngày 01/11/2017 08:10 AM (GMT+7)
Mặc dù đã trở lại với âm nhạc và khán giả sau một thời gian "ẩn dật", Hồ Quỳnh Hương tiết lộ trong lòng cô dù còn đam mê âm nhạc nhưng không còn rực lửa, bùng cháy như xưa.
Bình luận 0

img

Xuất hiện tại lễ ký kết với vai trò đại sứ thiện chí tại Hà Nội, Hồ Quỳnh Hương trông cực kỳ quyến rũ và gợi cảm khi diện chiếc váy ren xuyên thấu ôm bó sát eo. Trông Hồ Quỳnh Hương rất xinh đẹp và gợi cảm sau khi cô đã ăn chay trường được gần 10 năm. 

Xin chào Hồ Quỳnh Hương, thời gian nay hình như Hồ Quỳnh Hương đã bắt đầu xuất hiện trở lại, bằng chứng là việc nhận lời làm đại sứ thương hiệu cho một tập đoàn. Vậy, lý do nào khi đang ở ẩn, Hồ Quỳnh Hương lại tái xuất?

- Với ê kíp của em đều biết đây là một tập đoàn địa ốc rất lớn, nhưng bản thân em không biết về họ, cho đến khi gần đây em tới tòa nhà của họ để biểu diễn thì em mới biết về họ.

Khi họ nói với em, vì đời sống cá nhân của em trong sạch, không thị phi, hình ảnh không scandal nên họ mời. Họ đã âm thầm tìm hiểu về em trước đó, họ biết em phát ngôn ra sao trên báo chí, họ biết em dừng hát, rời  khỏi showbiz khi nào. Cuộc sống hiện tại em ra sao…

Họ nói tập đoàn của họ không cần một nghệ sĩ, ngôi sao vướng vào scandal để tạo sự nổi tiếng, họ cần một nghệ sĩ có hình ảnh sạch, không vướng thị phi, scandal để quảng bá hình ảnh cho họ.

Khi em thấy họ nói điều như vậy khiến em cực kỳ xúc động. Một đối tác lớn như thế, họ mời đâu chẳng được những người nổi tiếng, nghệ sĩ có tên tuổi đang hot để làm hình ảnh đại diện cho họ, vậy mà họ mời em. Họ nhìn nhận, đánh giá và trân trọng về đời sống của em. Cho dù vài năm nay em đã về "ở ẩn", nhưng điều đó đối với họ danh tiếng của em không có nghĩa là thụt lùi, là mất danh tiếng. Điều này khiến em suy nghĩ và đi đến quyết định nhận lời làm đại sứ thương hiệu cho họ.

Sau đó, ê kíp của em đã ngồi thảo luận khá chi tiết về công việc. Có một điều đặc biệt nữa là chi phí dành cho vai trò đại sứ thương hiệu rất phóng khoáng để tạo cho em sự thoải mái, vui vẻ nhất.

img

Với vai trò mới này, Hồ Quỳnh Hương sẽ thực sự tái xuất với showbiz?

- Không hẳn như vậy, em sẽ xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện cần có sự góp mặt của đại sứ thương hiệu. Em sẽ phải làm tốt vai trò của mình, phải giới thiệu nói về sản phẩm của họ. Phải xuất hiện tại các sự kiện ca nhạc do họ tổ chức và điều này ít nhiều cũng đảo lộn cuộc sống của em, nhưng không có nghĩa là em bước chân trở lại thực sự với showbiz. Đã từ lâu, môi trường showbiz không còn là môi trường của em.

Chuyện ký kết giữa em và họ cũng có những thương thảo, nguyên tắc của riêng em, bởi em là người ăn chay trường, nên sẽ có những điều cấm kỵ.

Vậy Hồ Quỳnh Hương có thể tiết lộ những thương thảo những điều cấm kỵ được đưa vào hợp đồng của mình?

- Những nguyên tắc em đưa ra để thực hiện khi nhận lời là yêu cầu họ khi quay clip hay chụp ảnh đưa hình ảnh của em lên phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông phải giữ gìn hình ảnh "sạch" cho em.

Ngoài ra, những nguyên tắc em như không bao giờ hát trong bữa tiệc khi quan khách đang ăn. Em sẽ hát trước khi họ ăn. Điều thứ hai là hát xong em sẽ rút lui luôn không bao giờ tham gia tiệc tùng, hay ngồi nán lại tại bàn tiệc của bất cứ quan khách hay fan nào.

Còn phía bên họ cũng đưa ra những điều khoản như trong hai năm hợp đồng với vai trò đại sứ thiện chí, em phải tuyệt đối giữ hình ảnh trong sạch, không được để xảy ra bất cứ scandal hay thị phi nào.  

img

Diện trong chiếc váy tạo phom ôm bó sát phần eo, cùng hoa  văn màu đỏ mận khiến Hồ Quỳnh Hương nổi bật khoe được dáng chuẩn, eo thon. 

Vậy tiền cát xê giả cho Hồ Quỳnh Hương chắc cũng là con số “khủng”?

- Khi nhận lời em cũng nói với họ, em rất trân trọng khi biết mình được tin tưởng và đối với em là người không nhận lời đại trà, nên khi nhận lời em sẽ phải tâm huyết, sẽ giành trọn thời gian để làm hết trách nhiệm của mình. Và chắc chắn em sẽ làm được, sẽ không để họ thất vọng, sẽ tuyệt đối giữ hình ảnh trong sạch. Khi họ trân trọng, tin tưởng nhìn thấy giá trị của mình thì họ đã đưa ra con số thù lao đáng để tự hào. 

Trong bước đường âm nhạc của mình, Hồ Quỳnh Hương cũng đã nhận được sự nâng đỡ của một đại gia khác. Tất nhiên là trên con đường âm nhạc của Hồ Quỳnh Hương có sự nỗ lực rất lớn, tuy nhiên Hương suy nghĩ như thế nào về sự hào phóng trong âm nhạc của các đại gia, bởi ít nhiều đã nâng bước con đường âm nhạc để khán giả biết đến mình nhiều hơn?

- Thực ra em không muốn nhắc tới chuyện cũ. Nhưng đó ở đây hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chuyện ngày xưa là chuyện khác, không phải chuyện công việc. Cho nên không thể lấy chuyện trong quá khứ để so sánh tới chuyện ngày hôm nay. Nhưng quan niệm của em về doanh nhân, đó là họ làm ra tiền, họ có đầu óc kiệt xuất. Chuyện họ đối đầu với nguy hiểm, khó khăn gấp nghìn lần người bình thường. Bởi em cũng đã từng kinh doanh nên phần nào hiểu được câu chuyện kinh doanh.

Đôi khi sự sống còn trong kinh doanh chỉ là trong gang tấc, nên họ quý đồng tiền cũng như cách họ ứng xử với đồng tiền là hoàn toàn khác biệt. Ví dụ, ở một công việc nào đó, đáng phải chi tiền thì dù mất bao nhiêu tiền họ cũng sẽ làm. Nhưng nếu một việc nào đó không đáng để chi tiền thì dù mất một xu họ cũng sẽ không bỏ tiền ra và làm.

img

Năm ngoái Hồ Quỳnh Hương đã ra album về bolero và nhận được sự phản hồi tốt, vậy dự án âm nhạc sắp tới của bạn là gì?

- Em vẫn đang ấp ủ cho mình một liveshow nhưng em vẫn chưa nghĩ được ý tưởng nào xuất sắc, ấn tượng để em có thể bùng nổ, để em có thể cháy hết khả năng, năng lượng trong con người mình. Tuy nhiên thời gian này em đang xúc tiến để ra MV, dự định là cuối năm hoặc đầu sang năm sẽ có một MV.

Thời gian tới, Hồ Quỳnh Hương sẽ tái xuất với một hình ảnh rực lửa, bùng nổ hơn trước hay không?

- Em nghĩ, em cần cám ơn ê kíp của mình. Bởi họ đi theo em trên mọi chặng đường, hàng ngày họ quan tâm từ nhắc nhở ăn uống, tìm bài hát thậm chí hoặc phải dùng chiêu khích tướng để em không vì mải mê thiền mà quên hát. Thực sự điều đó khiến em vô cùng xúc động và không muốn phụ lòng mọi người.

Đặc biệt với những khán giả yêu giọng hát Hồ Quỳnh Hương, dù vài năm em không xuất hiện trên sân khấu, nhưng khi gặp họ vẫn hỏi thăm, vẫn nhắc và mong chờ giọng hát, sản phẩm của mình. Em cũng cảm thấy hiếm có một ca sĩ nào lại may mắn như mình, và đó là số phận thì đúng hơn. Bởi như bình thường, chỉ cần mất tích trên sân khấu, trong showbiz một năm là khán giả sẽ quên tên ca sĩ đó ngay. Thế nhưng với em lại khác, vì vậy mà em cảm thấy mình không thể phụ lòng những người yêu quý mình.

img

Mặc dù âm nhạc vẫn là đam mê, nhưng để nói là bùng cháy, rực lửa như ngày xưa thì không còn. Bây giờ trong lòng em lúc nào cũng cảm thấy bình lặng, dù em có hát, có nhảy, có sexy gợi cảm đấy… cũng là chỉ trong thời gian trên sân khấu, cho khán giả. Chứ thực lòng, nếu để sống cho chính em, em chỉ thích thiền. Thích một cuộc sống yên tĩnh, không ồn ã, xô bồ. Mỗi khi ngồi thiền em cảm thấy cuộc sống sao mà ý nghĩa. Với em có có thể ngồi thiền bao lâu cũng được, có những lần em đã ngồi thiền liền 3 ngày không ăn, không ngủ.

Dành nhiều thời cho thiền như vậy, thời gian nào Hồ Quỳnh Hương tập hát?

- Nói thực với chị khá lâu rồi em không giành thời gian tập hát, có những đợt 3 tháng em không hát, kể cả là hát ở nhà nhưng trước khi đi diễn, em bỏ thời gian nghe lại, sau đó là lên sân khấu vẫn hát như nhập đồng. Tất nhiên khi nhận lời là vai trò đại sứ thiện chí ở đây rồi, thì tới đây em sẽ phải bỏ thời gian luyện tập hát

Cám ơn Hồ Quỳnh Hương!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem