• (Dân Việt) - Lễ trao giải Cuộc thi “Nữ hộ sinh với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe sinh sản” do Hội Nữ hộ sinh (NHS) Việt Nam, nhãn hàng Dạ Hương - Công ty Dược phẩm Hoa Linh đồng tổ chức diễn ra tại Hà Nội ngày 28.2.2012.
  • (Dân Việt) - Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định viện trợ không hoàn lại cho tỉnh Hòa Bình để đầu tư xây dựng 2 trạm y tế tại các xã Giáp Đắt và Tân Pheo, huyện Đà Bắc.
  • (Dân Việt) - Trong khi tại các bệnh viện lớn, bác sĩ phải bó tay trước những ca sinh khó thì các bà mụ vườn ở vùng sâu, xa bằng vốn kinh nghiệm của mình đã đỡ mẹ tròn con vuông.
  • (Dân Việt) - Trong khi các bệnh viện phụ sản tuyến trên đang “căng” mình đối phó với tình trạng quá tải thì ngay tại Hà Nội, 4 nhà hộ sinh – nơi có cơ sở khá khang trang, lại hoạt động èo uột.
  • Dân Việt - Elfi, một phụ nữ mắc bệnh béo phì, vừa sinh hạ cậu con trai Jihad nặng tới… 6kg mà không cần phải mổ đẻ. Đây được coi là nhóc tì sơ sinh “bự” nhất nước Đức.
  • (Dân Việt) - Cô đỡ thôn bản là cứu tinh cho các sản phụ và trẻ sơ sinh ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, đa số các cô chỉ hành nghề bằng tấm lòng mà thiếu sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo đời sống và sức khoẻ cho bà mẹ, trẻ em.
  • (Dân Việt) - Nguồn tin của Báo Dân Việt cho biết, có 5 bác sĩ, hộ sinh làm việc ở khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị bị phơi nhiễm HIV.
  • (Dân Việt) - Sau hơn 10 năm (2001 – 2011) triển khai nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở bằng việc thực hiện xây dựng các trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt chuẩn, đến nay tỉnh Đăk Lăk đã có 172/184 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.
  • Nhiều bác sĩ, thầy thuốc đông y đều phản hồi rằng tử hà xa trên thị trường không phải làm từ nhau thai. Nhau thai vốn chứa nhiều hồng cầu nên khi sấy khô phải có màu đen, nếu tán thêm bột phải có màu nâu.
  • Cô Julie Ward, mẹ của bé Katie 6 ngày tuổi, vô cùng tức giận và lo lắng sau khi hai nữ hộ sinh, trong đó có một sinh viên thực tập, đã ngâm chân con mình vào nước gần sôi, khiến bé bị bỏng nặng.