Hồ tây
-
Được đánh giá là một trong 10 di tích kiến trúc cổ đặc sắc nhất Việt Nam, chùa Kim Liên (Hà Nội) không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc uy nghiêm mà còn cả về bề dày lịch sử hơn 500 năm từ thời nhà Lý, nhà Trần.
-
Soi vẻ cổ kính in hằn vết thời gian trên sóng nước hồ lớn nhất Hà Nội chính là chùa Kim Liên – cổ tự được mệnh danh là “Bông sen vàng trên mặt nước Hồ Tây”.
-
Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, có trường hợp người dân nói đi mua rau, thực phẩm thiết yếu nhưng ở phường khác qua Hồ Tây đều sẽ bị xử phạt.
-
Sáng ngày 19/7, hàng loạt công viên và khu vực hồ Tây vắng bóng người. Ngày đầu tiên triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, người dân nghiêm chỉnh chấp hành.
-
Sau gần 2 tuần mở trở lại, từ 18h00 chiều nay 8/7 các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời sẽ tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch Covid-19.
-
Với một số người, cái mát lạnh của gió điều hòa trong phỏng kín vẫn không thể bằng không khí ngoài trời, chính vì vậy những ngày này giới trẻ đã kéo nhau đến hồ Tây tận hưởng không khí mát mẻ sau khi Hà Nội đã phải chịu đợt nóng bức có lúc gần 40 độ C.
-
Hạ về, cũng là lúc muồng hoàng yến - mai nở muộn đua sắc nhuộm một màu vàng óng khắp các tuyến phố của Hà Nội, đặc biệt là hồ Tây làm say đắm lòng không ít người yêu hoa.
-
Nhiều ngày qua, bất chấp quy định về phòng, chống Covid-19, nhiều người dân Thủ đô Hà Nội vẫn ùn ùn đổ ra quanh Hồ Tây hóng mát, ăn vặt ngay lề đường. Một số người còn không đeo khẩu trang.
-
Bất chấp quy hoạch, quanh hồ Tây các công trình sai phạm vẫn mọc lên cao ngất ngưởng, thò ra thụt vào để “tạo điểm nhấn”.