Hồ thuỷ điện Đăk Đring (Kon Tum): Chủ đầu tư cho là do dân... nổ mìn

Thứ ba, ngày 08/04/2014 10:48 AM (GMT+7)
Như NTNN số 83 thông tin, từ khi đập Thuỷ điện Đăk Đring (huyện Kon Plông) tích nước (tháng 10.2013) đến nay, đặc biệt là trước Tết Nguyên đán, khu vực lòng hồ thuộc địa phận xã Đăk Nên thường xuyên xảy ra tiếng nổ, rung chấn khiến người dân hoang mang, lo sợ.
Bình luận 0
Trước tình hình này, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư giải trình nguyên nhân một cách khoa học để tuyên truyền giải thích cho người dân an tâm sản xuất, sinh hoạt...

Trong văn bản phúc đáp ngày 14.3 của Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đring, nguyên nhân mà đơn vị này đưa ra là do người dân nổ mìn đánh bắt cá trong khu vực lòng hồ.

Tuy nhiên trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Lợi - Chủ tịch UBND xã Đăk Nên khẳng định: Từ khi thuỷ điện tích nước đến nay, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã không được nổ mìn đánh cá trong lòng hồ nên lý do mà việc chủ đầu tư đưa ra là không chính xác.

“Tôi có thể khẳng định rằng không có người dân nào của xã đánh mìn trên khu vực lòng hồ thuỷ điện”. Ông A Phương (44 tuổi), trú thôn Xô Thác, xã Đăk Nên cũng khẳng định: Không hề có chuyện người dân đánh mìn bởi họ không thể kiếm được thuốc nổ.
Quốc Dinh (Quốc Dinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem