Hồ thủy điện Hòa Bình
-
Nhiều nhà khoa học, nhà dân tộc học lẫn các nhà khảo cổ học đã tìm đến các "hang ma"-các hang động chứa những cỗ quan tài cổ ở xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) . Tuy nhiên, đến nay bí ẩn về những chiếc quan tài cổ treo trên vách núi này vẫn là ẩn số chưa có lời giải.
-
Năm 2020, 5 hộ dân thuộc tổ hợp tác nuôi đặc sản trong cá lồng ở xã Thung Nai, huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND). Từ nguồn vốn vay này cùng với vốn tự có, hội viên nông dân đã có thêm động lực để đầu tư nuôi cá lồng đặc sản trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình.
-
Tận dụng diện tích mặt nước trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, anh Hà Mạnh Tâm, dân tộc Thái, xã Thung Nai, huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) nuôi cá lồng gồm các loài cá đặc sản như cá lăng, cá chiên, cá trắm đen...
-
Tận dụng từ nguồn thức ăn tự nhiên như tôm, tép, cá dầu...kết hợp với quy trình nuôi khắt khe, đặc biệt là điều kiện nguồn nước sạch trên mặt hồ thủy điện Hòa Bình. Nhiều doanh nghiệp tại đây đã có thu nhập khủng hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ việc nuôi cá đặc sản.
-
Những năm qua, nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thuỷ điện tỉnh Hoà Bình đã mang lại nguồn thu nhập cao cho các ngư dân. Nhiều hộ gia đình sinh sống ở vùng sông Đà đã đút túi hàng trăm triệu đồng từ mô hình nuôi cá lồng.
-
Khai thác tiềm năng, lợi thế trên 20.000 ha mặt nước lòng hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La, cùng hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc. Trong giai đoạn 2021-2025, Sơn La phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản lớn nhất vùng Tây Bắc, có sản phẩm thủy sản xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo.
-
Nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh về diện tích mặt hồ sông Đà, những năm qua huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã có nhiều chính sách thúc đẩy nuôi cá lồng lòng hồ sông Đà. Huyện đã có nhiều giải pháp tập trung hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao nguồn thu nhập ổn định.
-
Tận dụng thế mạnh về diện tích mặt nước hồ thủy điện Hòa Bình để nuôi cá lồng, thời gian qua nhiều hộ gia đình sinh sống ven lòng hồ Sông Đà đã có cuộc sống khá giả từ nghề nuôi cá lồng.
-
Trong khi hàng trăm nhà bè trên lòng hồ Hòa Bình chọn hướng nuôi cá công nghiệp thì chị Xa Thị Sen, xóm Vôi, phường Thái Bình (TP. Hòa Bình) chọn hướng đi riêng. Chị nuôi cá lồng chỉ cho ăn cỏ, cá chậm lớn, tưởng như thu nhập bết bát, ai ngờ khi cá lớn lên khách hàng đến mua với giá cao.
-
Mỗi một con cá trắm đen đạt trọng lượng 10kg, anh Nguyễn Xuân Sang (ở xóm Nai, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) lãi được 2 triệu đồng.