Hồ Văn Ý: “Tôi muốn sang Thái Lan, Nhật Bản thi đấu”

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 24/09/2021 11:10 AM (GMT+7)
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Việt từ Lithuania vài tiếng sau trận đấu với ĐT futsal Nga, thủ môn Hồ Văn Ý đã bày tỏ niềm mơ ước được ra nước ngoài thi đấu.
Bình luận 0

ĐT futsal Việt Nam đã dừng bước ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 trong tư thế ngẩng cao đầu. Chúng ta thất bại với tỷ số 2-3 trước ĐT futsal Nga trong một trận đấu các cầu thủ đã thi đấu đầy quyết tâm và khiến đội đương kim á quân của giải có những thời khắc khó khăn.

Trong chặng đường thi đấu của ĐT futsal Việt Nam tại giải, thủ môn Hồ Văn Ý là một trong những gương mặt nổi bật nhất. Tuy đây là lần đầu tiên tới với sân chơi này, chàng trai sinh năm 1997 đã thể hiện bản lĩnh đáng nể. Anh thường xuyên trổ tài cứu thua xuất sắc, được nhiều chuyên gia ví như "người nhện" trong khung thành của ĐT futsal Việt Nam.

Hồ Văn Ý: “Tôi muốn sang Thái Lan, Nhật Bản thi đấu” - Ảnh 1.

Thủ môn Hồ Văn Ý đã chơi rất hay tại FIFA Futsal World Cup 2021. Ảnh: VFF

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với thủ môn Hồ Văn Ý từ Lithuania sau hành trình chinh phục World Cup futsal 2021 qua facebook vào trưa ngày 23/9:

Hạnh phúc khi được trải nghiệm kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp

Cảm xúc của Văn Ý khi lần đầu tham dự World Cup?

Tôi rất vui và hạnh phúc khi được trải nghiệm kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Khi đối đầu những đối thủ mạnh, tôi đã gặp không ít áp lực tâm lý. Tuy vậy, tôi tự tin hơn khi được sát cánh cùng những anh em trong đội và được họ động viên, cổ vũ.

Sau màn thể hiện rất ấn tượng tại FIFA Futsal World Cup 2021, nhiều người gọi vui Hồ Văn Ý là "Hồ Hết Ý" với tình cảm yêu mến, khâm phục. Cá nhân Ý đánh giá ra sao về phong độ của mình ở giải năm nay?

-Tôi nghĩ mình đã làm khá tốt sau các trận đấu tại World Cup futsal năm nay. Sau trận thua đậm trước đối thủ Brazil, ban huấn luyện đã động viên và và tạo tâm lý thoải mái nhất cho cầu thủ để bước vào hai trận đấu quan trọng. Trận hòa với đội tuyển CH Czech khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc bởi nó giúp đội tuyển giành quyền vào vòng 1/8. Đây là khi lần đầu tiên tôi tham dự World Cup futsal mà lại được tiến xa như thế này. Đó là một điều may mắn.

Ở các trận đấu vừa rồi Hồ Văn Ý có nhiều tình huống cản phá xuất sắc. Ý đã tập luyện như thế nào?

Một tuần tập luyện của tôi có 2 buổi tập thủ môn cùng với HLV nước ngoài. HLV sẽ tập cho tôi những bài phản xạ khác nhau. Tôi cũng hay xem những clip của những thủ môn nước ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm. Trước mỗi trận đấu, HLV cũng sẽ cho tôi xem clip đối phương sút, từ đó phân tích các điểm mạnh và điểm yếu của họ.

Hồ Văn Ý: “Tôi muốn sang Thái Lan, Nhật Bản thi đấu” - Ảnh 1.

Thủ môn Hồ Văn Ý của ĐT futsal Việt Nam. Ảnh: VFF

Có điểm gì Ý cần hoàn thiện để chơi tốt hơn nữa trong tương lai?

Tôi cần nỗ lực nhiều hơn nữa, ví dụ như những đường chuyền bóng dài của tôi vẫn còn lỗi. Ngoài ra, tôi cần phải bình tĩnh hơn trong thi đấu.

Văn Ý học hỏi được gì từ các đàn anh từng tham dự World Cup cách đây 5 năm?

Tôi học hỏi được nhiều từ các đàn anh, đặc biệt là anh Đức Hòa. Với kinh nghiệm thi đấu từ World Cup 2016, anh ấy là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho lứa cầu thủ đàn em.

Trong trận gặp ĐT futsal Nga, việc thiếu sự chỉ đạo của HLV Minh Giang có khiến đội gặp nhiều khó khăn?

Việc thiếu vắng HLV trưởng dĩ nhiên sẽ mang lại những khó khăn nhất định. Nhưng với sự tin tưởng của ban huấn luyện, anh Tuấn Anh đã làm rất tốt trong lần đầu dẫn dắt đội. Tôi nghĩ việc thiếu vắng HLV Minh Giang, nhưng có sự chỉ đạo của anh Tuấn Anh nên đội cũng có chỗ dựa và vơi đi phần nào khó khăn.

Đối thủ có ngỡ ngàng khi đội Việt Nam xếp hạng rất thấp lại tiến xa tới vậy không?

Một vị HLV và một cầu thủ Tây Ban Nha đã chia sẻ với chúng tôi rằng họ bất ngờ về tinh thần thi đấu của ĐT futsal Việt Nam. Họ khen chúng tôi chơi hay hơn sau từng trận. Trong trận gặp Brazil, chúng tôi có phần bỡ ngỡ với những cầu thủ lần đầu tham dự, nhưng sau đó họ bất ngờ với màn trình diễn của ĐT futsal Việt Nam.

Nếu có sự chuẩn bị tốt hơn, tôi nghĩ ĐT futsal Việt Nam có đủ sự tự tin và khả năng để tiến vào tứ kết tại World Cup 2024.

"Thi đấu ở châu Á sẽ phù hợp hơn với tôi"

Điều gì khiến Ý cảm thấy tiếc nuối ở World Cup lần này?

Đó là việc không được công nhận bàn thắng vào lưới Panama. Đó lẽ ra là một trong những pha lập công đáng nhớ nhất, bởi nó được ghi ở một kỳ World Cup. Lúc đó, khi ở trên sân, tôi không thể theo dõi pha bóng. Kết thúc hiệp một, khi được ban huấn luyện cho xem lại video, tôi mới thấy thực sự tiếc nuối khi bàn thắng bị từ chối.

Gia đình nghĩ sao khi bạn quyết định trở thành cầu thủ futsal chuyên nghiệp?

Từ khi theo nghiệp futsal vào cuối năm 2017, tôi luôn được gia đình ủng hộ. Ở các trận đấu trong nước, gia đình thường xuyên theo chân cổ vũ tôi. Mỗi khi tôi dính chấn thương, mọi người cũng đều động viên tôi nỗ lực. Tôi nghĩ đó là may mắn mà không phải ai cũng có được.

Hồ Văn Ý: “Tôi muốn sang Thái Lan, Nhật Bản thi đấu” - Ảnh 2.

ĐT futsal Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup 2021. Ảnh: VFF

Ý có muốn ra nước ngoài thi đấu không và đội bóng nào, đích đến nào là mơ ước của Ý?

Đối với mỗi cầu thủ, ai cũng ước mơ một lần được ra nước ngoài thi đấu. Tôi cũng muốn đi để có thể học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, với trình độ của tôi bây giờ, ra châu Âu sẽ hơi quá tầm. Nếu được đi, tôi sẽ chọn đi châu Á để phù hợp hơn với trình độ của mình, ví dụ như Thái Lan hay Nhật Bản.

Từng có đội bóng nước ngoài nào gửi lời đề nghị tới Hồ Văn Ý chưa?

Hiện tại chưa có CLB nào đề nghị với tôi ra nước ngoài thi đấu.

ĐT futsal Việt Nam dự 2 kỳ World Cup liên tiếp, nhưng vị thế của môn futsal tại Việt Nam chưa thực sự tương xứng. Hồ Văn Ý có mong muốn và gửi gắm gì tới người hâm mộ Việt Nam không?

Tại Việt Nam, futsal chưa phổ biến và không có nhiều người biết tới bộ môn này. Tôi hi vọng, sau kỳ World Cup lần này, futsal sẽ được nhiều người quan tâm hơn. Tôi cũng vô cùng cảm ơn những người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ ĐT futsal Việt Nam thi đấu suốt thời gian qua. Hi vọng họ sẽ còn đồng hành với đội tuyển trong thời gian tới.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Hồ Văn Ý!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem