Hòa 3-3 siêu kịch tính, HLV Solskjaer nói điều cực bất ngờ

Phạm Tú Thứ hai, ngày 25/11/2019 07:09 AM (GMT+7)
HLV Solskjaer đã khen ngợi các học trò dù M.U để tuột mất chiến thắng một cách rất đáng tiếc do thủng lưới ở phút 90.
Bình luận 0

Làm khách Sheffield Utd ở vòng 13 Premier League, M.U bị dẫn trước 2-0. Hai cầu thủ ghi bàn cho chủ nhà là John Fleck (19') và Lys Mousset (52').

Chỉ 7 phút cuối trận, 3 cầu thủ Brandon Williams (72'), Mason Greenwood (77') và Marcus Rashford (79') đã ghi liền 3 bàn giúp M.U dẫn ngược với tỷ số 3-2. Tưởng chừng M.U đã giành trọn 3 điểm sau cú lội ngược dòng ngoạn mục này thì ở phút thi đấu chính thức cuối cùng (90’), Oliver McBurnie đã ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho  Sheffield Utd.

img

HLV Solskjaer tiếc vì M.U tuột mất chiến thắng

Để hòa với tỷ số 3-3 một cách đáng tiếc trong trận đấu siêu kịch tính, HLV Solskjaer đã hết lời khen ngợi các cầu thủ M.U.

“Đôi khi bóng đá vượt ra ngoài những toan tính chiến thuật. Những gì chúng tôi thể hiện ở hiệp 1 và hiệp 2 là hoàn toàn khác nhau.

Khác biệt thấy rõ của chúng tôi ở mùa giải này so với mùa giải trước. Nếu như ở mùa trước, chúng tôi đã có thể thủng lưới thêm và để thua đến 4 hoặc 5 bàn. Tuy nhiên, mùa này các học trò của tôi đã cho thấy sự trưởng thành lớn. Họ không bỏ cuộc và đã cho thấy suýt có thể lội ngược dòng. Nếu ở mùa trước, chúng tôi đã không thể gượng dậy”, nhà cầm quân Na Uy khen ngợi các cầu thủ M.U.

Dù khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò nhưng ông Solskjaer cho biết không hài lòng về kết quả chung cuộc vì đội nhà để thủng lưới và tuột mất chiến thắng ở phút chính thức cuối cùng.

“Sheffield Utd đã chơi nỗ lực và quyết tâm hơn nhiều so với chúng tôi. Chúng tôi không tung ra được cú dứt điểm nào trong hiệp 1. Đây là điều không thể chấp nhận được.

Khi bị dẫn trước 2-0, các cầu thủ của tôi đã chơi với tâm thế không hề sợ hãi. Tôi tự hào vì độ tuổi trung bình của cầu thủ ghi bàn cho M.U trận này là dưới 20 tuổi. Đây là trải nghiệm tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ bởi vì không dễ trở lại sau khi để đối thủ chọc thủng lưới đến 2 lần.

Chúng tôi không thể vui vì kết quả chung cuộc. Chúng tôi không thể vui vì màn trình diễn không thực sự đạt yêu cầu, nhưng tôi vui vì chúng tôi đã đứng dậy sau khi bị dẫn trước 2 bàn và cho thấy chúng tôi có thể vượt khó trong những hoàn cảnh như vậy”, ông Solskjaer nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem