Hoa cúc

  • Tiếp nối nghề truyền thống của cha ông, anh Ngô Văn Nhợi (xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, Nam Định) đã phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
  • Để tri ân những người phụ nữ, người yêu thương, nhạc sĩ Thanh Tùng trở lại cùng “Hoa cúc vàng tháng 3” tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, trong 3 đêm 6, 7 và 8.3.
  • Ngày cuối năm, chợ hoa, chợ dưa hấu vẫn tấp nập người mua – bán, dù không sở hữu nhiều loại hoa rực rỡ như ở các nơi khác nhưng người dân Cà Mau vẫn thấy “ưng cái bụng” với giỏ hoa cúc, vạn thọ về trang trí cho kịp đón giao thừa.
  • Hoa cúc pha lê và hoa cúc đại đóa cấy mô đã thu được thành công lớn trong lần đầu tiên có mặt trên thị trường. Với giá bán từ 200.000 đến 350.000 đồng/chậu, chỉ sau vài giờ đưa ra thị trường chợ hoa Long Xuyên, hai loại hoa này đã cháy hàng.
  • Ngoài các hoa đặc trưng của ngày Tết như hoa mai, hoa đào, bạn có thể chọn cho gia đình mình các loại hoa tươi khác vừa chơi hoa được lâu, bền màu mà còn rất ý nghĩa.
  • Tại các đoạn đường trên địa bàn thành phố Nha Trang đang rất nhộn nhịp,tràn ngập nhiều loại hoa và đồ trang trí.
  • Hàng nghìn hộ trồng hoa tết ở các làng hoa tại huyện Tư Nghĩa đang méo mặt vì hoa chết khô. Ông Lê Văn Tấn- Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp cho biết: “Toàn xã có hơn 120.000 chậu cúc bị chết khô, thiệt hại hơn 5 tỷ đồng”.
  • Cơn lũ lịch sử vừa qua đã khiến ND làng chuyên canh hoa cúc Vĩnh Liêm (thị xã An Nhơn, Bình Định) gần như trắng tay. Những ngày này, bà con đang vớt vát với hoa ngắn ngày.
  • Năm 2013, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh đã mở 17 lớp dạy nghề nông nghiệp cho 445 lao động nông thôn.
  • Với quyết định táo bạo làm phòng máy lạnh nuôi lợn, thu nhập của chị Ngô Thị Chúc (46 tuổi) ở thôn Nam Sơn, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng) đã tăng gấp đôi.