Hòa Đông Timor, U23 Indonesia đối diện nguy cơ bị loại cực lớn

Thứ bảy, ngày 14/12/2013 20:40 PM (GMT+7)
Giành một điểm đáng thất vọng trước U23 Đông Timor, U23 Indonesia đã tự mình thu hẹp cánh cửa vào bán kết.
Bình luận 0
Sau thất bại nặng nề với tỉ số 1-4 trước U23 Thái Lan ở vòng đấu trước, U23 Indonesia cần giành ba điểm trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn ở lượt trận này để tạo nắm lợi thế trong việc tranh chấp một trong hai tấm vé vào vòng sau.

img

Không ngạc nhiên khi các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở vạn đảo chiếm lĩnh thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn. Dẫu vậy, với việc đã hiểu quá rõ đối thủ của mình, các học trò của HLV Emerson Alcantara không mấy khó khăn để hóa giải các đường lên bóng của U23 Indonesia.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, U23 Indonesia chỉ có thể phối hợp bên ngoài vòng cấm. Họ thiếu những đường bóng quyết định để tiếp cận khung thành đối phương. Và hiệp một kết thúc mà không có tình huống đáng chú ý nào diễn ra.

Sau giờ nghỉ, U23 Đông Timor không còn lùi sâu phòng ngự mà họ mạnh dạn tổ chức những đường bóng tấn công. Chính điều này khiến U23 Indonesia không còn toàn tâm toàn ý trên mặt trận tấn công. Hơn nữa, họ cũng không có được sự đột biến từ các pha bóng tấn công khi miếng đánh chồng biên dễ dàng bị thủ thành Ramos cùng các hậu vệ U23 Đông Timor cản phá. Cơ hội đáng chú ý nhất của nhà đương kim Á quân SEA Games chỉ là pha đá phạt nguy hiểm ở cự ly chừng 25 mét của Ramdani ở phút 76 nhưng thủ môn Ramos bay người ôm gọn bóng.

Và 0-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chỉ giành được một điểm, U23 Indonesia tự làm khó mình khi họ buộc phải giành chiến thắng trước U23 Myanmar ở lượt trận cuối mới có thể hy vọng vào vòng bán kết.
Goal (Theo Goal)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem