U23 Việt Nam tự tin “trị” được U23 Lào

Thứ bảy, ngày 14/12/2013 19:55 PM (GMT+7)
Theo HLV Hoàng Văn Phúc, U23 Việt Nam tự tin sẽ thắng U23 Lào trong cuộc đọ sức tối mai…
Bình luận 0

Trước đến nay, hầu hết các trận gặp các đội tuyển Lào là những trận chưa đá, các đội tuyển Việt Nam đã nghĩ tới chiến thắng. Tuy nhiên, hiện tại U23 Việt Nam lại rơi vào trạng thái thấp thỏm khi gặp U23 Lào.

Trao đổi với báo chí sau buổi tập chiều 14.12 trên sân phụ trong Khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw), Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng cho biết: “Qua những gì U23 Lào thể hiện ở SEA Games 2013, rõ ràng họ là đối thủ rất khó chịu. Thể lực của họ tốt, kỹ thuật cũng không tồi, đặc biệt là tinh thần quyết tâm thì khỏi phải bàn. Trận gần nhất, dù thua đậm U23 Malaysia 1-4 rồi nhưng họ vẫn thi đấu rất kiên cường chứ không buông xuôi. Chắc chắn U23 Việt Nam sẽ phải tập trung hết sức mới có thể giành kết quả tốt”.

imgU23 Việt Nam trong bài tập thư giãn với bóng chiều 14.12

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định: “Trong trận đấu với U23 Malaysia, U23 Lào đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 thì lại mắc nhiều sai lầm thể U23 Malaysia tận dụng. Qua quan sát, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. U23 Việt Nam tự tin sẽ chơi tốt, giành chiến thắng trong trận đấu tối 15.12”.

Trước câu hỏi về điểm mạnh, yếu của U23 Lào, HLV Hoàng Văn Phúc nói tránh: “Tôi xin miễn bình luận bởi đây là vấn đề chiến thuật. Tất nhiên các cầu thủ đã được ban huấn luyện truyền tải ý tưởng và tất cả sẽ được thấy rõ chúng tôi chơi như thế nào trong trận đấu với U23 Lào”.

imgU23 Việt Nam tự tin quyết thắng U23 Lào tối 15.12

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, trung vệ Mạnh Hùng đã bình phục chấn thương và hoàn toàn có thể trở lại trong đội hình xuất phát. Riêng trường hợp của hậu vệ cánh phải Quang Hùng, phải chờ thêm ý kiến của bác sĩ vào sáng 15.12 mới quyết định có để cầu thủ này đá chính hay không.

“Sau trận thua U23 Singapore, chúng tôi vẫn xác định rõ mình còn quyền tự quyết. Trước hết, chúng tôi sẽ quyết thắng U23 Lào rồi mới tính tiếp tới trận cuối vòng bảng gặp U23 Malaysia. Về những hạn chế trong khâu dứt điểm của các tuyển thủ, đây là một quá trình lâu dài và những buổi tập xen giữa các trận đấu ở SEA Games không thể giải quyết được, mà chỉ có thể cải thiện, chỉnh sửa đôi chút. Những buổi tập trước trận đấu, chúng tôi chỉ cố gắng bảo đảm lượng vận động giúp các cầu thủ hồi phục, sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo thôi”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Trở lại buổi tập kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ chiều 14.12, HLV Hoàng Văn Phúc dành nửa thời gian cho các học trò thư giãn với các bài tập nhẹ: đá ma, chuyền bóng bằng tay để rèn thêm khả năng di chuyển…

Nửa cuối buổi tập, đội được chia đôi đội hình tập chiến thuật. Trung vệ Mạnh Hùng và hậu vệ Quang Hùng đều theo hết buổi tập và tỏ ra rất sẵn sàng cho trận gặp U23 Lào.

Bài và ảnh: Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar) (Bài và ảnh: Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar) )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem