Nhật ký SEA Games (14.12): Đoạt 7 HCV, đoàn TTVN vẫn rớt xuống thứ 4

Thứ bảy, ngày 14/12/2013 20:50 PM (GMT+7)
Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN đã gặt hái thành công với 7 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn bị rớt xuống vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 27.
Bình luận 0

Thành tích của đoàn TTVN ngày 14.12: (7 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ)

Bắn súng

HCV: Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Minh Châu (10m súng ngắn hơi đồng đội nữ), Nguyễn Minh Châu (10m súng ngắn hơi cá nhân nữ)

HCĐ: Lê Thị Hoàng Ngọc (10m súng ngắn hơi cá nhân nữ)

Cờ vua

HCV: Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ chớp nam)

HCB:Hoàng Thị Bảo Trâm (cờ chớp nữ), Nguyễn Văn Huy (cờ chớp nam)

Quyền anh

HCV: Lừu Thị Duyên (hạng cân 60kg nữ), Hà Thị Linh (64kg nữ).

HCB: Nguyễn Thị Yến (hạng cân 51kg nữ)

Billard

HCĐ: Đoàn Thị Ngọc Lệ (pool 9 bi).

Karatedo

HCV: Vũ Thị Nguyệt Ánh (kumite 50kg)

HCB: Phạm Thị Tiến (kumite dưới 68kg nữ),Lê Thị Thùy (kumite hạng cân 61kg nữ).

HCĐ:Trần Minh Đức (kumite hạng 61kg nam), Nguyễn Ngọc Thành (kumite hạng 67kg nam),Bùi Như Mỹ (kumite 80kg nam).

Thể hình

HCV: Nguyễn Văn Lâm (70kg nam)

HCB: Nguyễn Anh Thông (60kg nam).

HCĐ: Phạm Văn Mách (hạng cân 55kg nam).

Cử tạ

HCB: Nguyễn Hồng Ngọc (hạng cân 77kg nam)

Bơi

HCB: Hoàng Quý Phước (400m tự do nam), Nguyễn Thị Ánh Viên (100m ngửa nữ)

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN đã bị rớt xuống vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương với 29 HCV, 23 HCB và 33 HCĐ. Thái Lan đã bứt tốc ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu với thành tích 33 HCV, 30 HCB và 28 HCĐ. Myanmar bị đẩy xuống vị trí thứ 2 với 31 HCV, 29 HCB và 28 HCĐ.Xếp thứ 3 là Indonesia khi có được 30 HCV, 39 HCB và 34 HCĐ.

Nguyệt Ánh giành HCV karatedo

img
Bảng tổng sắp huy chương tính tới hết ngày 14.12.

Trong trận chung kết nội dung kumite nữ hạng cân 50kg, Vũ Thị Nguyệt Ánh đã đánh bại võ sĩ Srunita (Indonesia) để giành chiếc HCV. Đây cũng chính là HCV thứ 29 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

Đáng tiếc là Lê Thị Thùy chỉ giành được HCB khi để thua 0-1 trước võ sĩ Syakilla Salni của Malaysia ở trận chung kết nội dung kumite hạng cân 61kg nữ.

Quý Phước, Ánh Viên đoạt HCB

img
Hoàng Quý Phước tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được HCB.

Ở vòng chung kết nội dung bơi tự do 400m nam, Hoàng Quý Phước chỉ giành được HCB khi cán đích với thành tích 3 phút 57 giây 73. Kình ngư Malaysia đoạt HCV với thành tích 3 phút 54 giây 89. Kình ngư người Thái Lan giành HCĐ với thành tích 3 phút 59 giây 00. Phạm Thanh Nguyện chỉ cán đích ở vị trí thứ 8

Trong trận chung kết 100m bơi ngửa nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 và giành HCB với thành tích 1 phút 02 giây 76. Giành HCV là kình ngư người Singapore với thành tích 1 phút 02 giây 47. Kình ngư người Thái Lan đoạt HCĐ với thành tích 1 phút 04 giây 03. Được biết, dù đoàn TTVN đang khiếu kiện VĐV Tao Li phạm luật nhưng không thành công.

Bùi Như Mỹ đoạt HCĐ karatedo

18h36, trận tranh HCĐ kumite hạng cân 80kg nam, Bùi Như Mỹ đã đánh bại võ sĩ người Lào với tỷ số 9-1.

Văn Lâm giành HCV thể hình hạng cân 70kg

img
Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: Người lao động.

Tuy không được đánh giá cao như Phạm Văn Mách hay Nguyễn Anh Thông nhưng lực sĩ Nguyễn Văn Lâm đã xuất sắc giành HCV môn thể hình ở hạng cân 70kg nam. Đây chính là HCV thứ 28 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

Nguyễn Hồng Ngọc giành HCB cử tạ

Lực sĩ Nguyễn Hồng Ngọc đã giành HCB môn cử tạ hạng cân 77kg nam với tổng cử 349kg. HCV là lực sĩ người Thái Lan. HCĐ thuộc về võ sĩ người Indonesia.

Văn Mách, Anh Thông “đánh rơi” HCV thể hình

Trái với dự đoán, lực sĩ Phạm Văn Mách chỉ giành được tấm HCĐ thể hình ở hạng cân 55kg nam. HCV thuộc về lực sĩ người Thái Lan. Lực sĩ nước chủ nhà Myanmar đoạt HCB.

Cũng giống như Văn Mách, Nguyễn Anh Thông đã không thể bước lên bục vinh quang khi chỉ giành được chiếc HCB ở hạng cân 60kg nam.

Karatedo

imgNguyệt Ánh (phải) giành quyền vào đấu trận chung kết. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Vũ Thị Nguyệt Ánh đã giành quyền vào chung kết kumite 50kg nữ sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan ở bán kết với tỷ số 2-1. Đối thủ của Nguyệt Ánh ở chung kết là Srunita (Indonesia).

Cũng giống như Vũ Thị Nguyệt Ánh, võ sĩ Lê Thị Thùy cũng đã giành quyền vào chơi ở trận chung kết nội dung kumite hạng cân 61kg nữ khi đánh bại võ sỹ người Indonesia ở bán kết với tỷ số 6-3.

Lừu Thị Duyên, Hà Thị Linh đoạt HCV lịch sử

16h07, Lừu Thị Duyên giành đánh bại võ sĩ người Thái Lan ở trận chung kết quyền anh nữ hạng cân 60kg để giành chiếc HCV thứ 26 cho đoàn TTVN. Đây cũng là lần đầu tiên, quyền anh nữ đoạt được chiếc HCV trong một kỳ SEA Games.

img
Lừu Thị Duyên và Hà Thị Linh là 2 nữ võ sĩ quyền anh đầu tiên của Việt Nam đoạt HCV ở một kỳ SEA Games. Ảnh: Lê Hữu Thọ.

Không lâu sau HCV của Lừu Thị Duyên, Hà Thị Linh đã dễ dàng vượt qua võ sỹ Myanmar ở trận chung kết hạng cân 64kg nữ, để mang chiếc HCV thứ 27 về cho đoàn TTVN.

Billard

15h44, cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ chỉ giành được HCĐ khi thất bại ở trận bán kết nội dung pool 9 bi.

Karatedo

15h37, ở trận bán kết nội dung kumete nam hạng cân 55kg, Nguyễn Phi Tuấn đã để thua võ sĩ Franco của Philippines với tỷ số 2-6. Đáng tiếc là ở trận tranh HCĐ, Phi Tuấn tiếp tục để thua đối thủ người Indonesia với tỷ số 0-5.

Bóng chuyền nam thua trận ra quân

Ở set đấu đâu tiên, ĐT Việt Nam đã để thua Indonesia với tỷ số 30-32. Sang set đấu thứ 2, chúng ta đã thắng lại với tỷ số 25-23 để quân bình tỷ số 1-1.

Bước sang set thứ 3, các chàng trai của chúng ta đã thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng với cách biệt 25-17 để tạm dẫn với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, ở set thứ 4, chúng ta đã để thua 15-25. Như vậy, tỷ số lúc này đang là 2-2.

Sang set thứ 5, set quyết định, Indonesia đã vượt qua ĐTVN với tỷ số 15-9 để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Quyền Anh

img
Bảng tổng sắp huy chương tính tới 15h30 ngày 14.12.

15h00, võ sỹ Nguyễn Thị Yến chỉ giành được chiếc HCB hạng cân 51kg của nữ khi để thua võ sĩ Sopida Saturum (Thái Lan) trong trận chung kết.

Trường Sơn đoạt HCV nội dung cờ chớp

14h27, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã đoạt HCV trước 1 ván đấu khi đánh bại kỳ thủ người Indonesia-Susanto ở ván đấu thứ 14. Đây chính là chiếc HCV thứ 25 của đoàn TTVN tại SEA Games 27. Đáng tiếc là sau đó không lâu, 2 kỳ thủ khác của Việt Nam là Nguyễn Văn Huy (cờ chớp nam) và Hoàng Thị Bảo Trâm (cờ chớp nữ) chỉ giành được những tấm HCB.

13h41, ở nội dung cờ chớp, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã hòa với đồng đội Văn Huy tại lượt đấu thứ 12. Hiện kỳ thủ này đang dẫn đầu và hơn người xếp ngay sau là đối thủ Philippines là Antonio 2 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc Trường Sơn chỉ cần giành 1,5 điểm trong 3 trận cuối là đoạt HCV.

Bắn súng mang về 2 tấm HCV

imgXạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc đã có 1 HCV và 1 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay. Ảnh: Bongdaplus.

12h20, xạ thủ Nguyễn Minh Châu đã mang về tấm HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ với 195,6 điểm. Ngoài ra chúng ta còn có thêm 1 tấm HCĐ ở nội dung này nhờ công của VĐV Lê Thị Hoàng Ngọc.

Trước đó, lúc 10h15, đoàn TTVN đã có tấm HCV đầu tiên trong ngày ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Thành tích của các xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Minh Châu là 1118 điểm. Đây là tấm HCV thứ 23 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

Được biết, ở nội dung này đội giành HCB là Malaysia, đội đoạt HCĐ là Singapore.

Karatedo đoạt thêm 1 HCB, 2 HCĐ

13h30, trong trận chung kết Kumite dưới 68kg nữ nhưng Phạm Thị Tiến chỉ giành HCB dù hòa 2-2 với đối thủ Granda (Malaysia). Lý do là các trọng tài đã cho rằng Granda chiếm ưu thế và có nhiều pha tấn công hơn Phạm Thị Tiến.

Trước đó, lúc 11h33, Nguyễn Ngọc Thành giành HCĐ kumite 67kg nam sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan với tỷ số 9-6. Được biết, ở bán kết Thành đã để thua võ sĩ người Indonesia với tỷ số 0-7.

img
Võ sĩ Trần Minh Đức tỏ ra thất vọng khi chỉ giành HCĐ kumite hạng cân 61kg. Ảnh: Hữu Thọ.

Trong một diễn biến khác, võ sĩ Trần Minh Đức đã giành HCĐ nội dung kumite hạng cân 61kg sau khi đánh bại võ sĩ người Lào với tỷ số 8-0.

Thể hình

11h25, lực sỹ Hoàng Anh Thông đã giành quyền vào thi đấu chung kết thể hình hạng cân 60kg. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào chiều nay.

img
Lực sĩ Phạm Văn Mách.Ảnh: Thethaovanhoa.

10h02, Phạm Văn Mách đã kết thúc bài thi của mình và giành quyền vào vòng chung kết sẽ diễn ra chiều nay.

Quý Phước vào chung kết nội dung 400m tự do nam

Kình ngư Hoàng Quý Phước đã về nhất ở vòng loại để giành quyền vào chung kết nội dung 400m tự do nam khi cán đích với thành tích 4 phút 06 giây 48.

Trong khi đó, dù không đạt được thành tích tốt nhất nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên (100m ngửa nữ), Trần Duy Khôi (100m ngửa nam) cũng đã giành quyền vào chung kết.

Điểm nhấn trong ngày thi đấu 14.12:

Hôm qua đoàn TTVN đã giành được 6 HCV. Trong ngày hôm nay, chúng ta hy vọng số HCV sẽ tiếp tục gia tăng khi TTVN tiếp tục thi đấu ở một số môn thế mạnh như karatedo, bơi, thể hình…

img
Karatedo được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang thêm HCV về cho đoàn TTVN.

Hôm nay, karatedo Việt Nam sẽ cạnh tranh 9 bộ huy chương ở nội dung Kumite (đối kháng). Nếu thi đấu tốt và không bị trọng tài xử ép, chúng ta hoàn toàn có thể giành thêm được 2-3 HCV. Niềm hy vọng sẽ được đặt vào Vũ Thị Nguyệt Ánh (50kg nữ), Trần Hoàng Yến Phượng (55kg nữ), Trần Minh Đức (60kg nam), Nguyễn Ngọc Thành (67kg nam).

Trên đường đua xanh, mọi sự kỳ vọng tiếp tục được đổ dồn về 2 kình ngư Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên, bất chấp việc cả hai đã thi đấu không thành công trong ngày hôm qua.

Quý Phước sẽ tranh tài ở 2 nội dung gồm 400m tự do nam và 100m bơi bướm nam. Hiện Phước đang giữ kỷ lục SEA Gamesở nội dung 100m bơi bướm nam và có nhiều hy vọng sẽ giành vàng ở nội dung này. Trong khi đó, Ánh Viên sẽ tham gia nội dung 800 m tự do nữ.

Ở môn thể hình, Phạm Văn Mách sẽ thi đấu ở hạng cân 55kg nam và Nguyễn Anh Thông hạng cân 60kg nam. Nhiều khả năng cả hai sẽ mang HCV về cho đoàn TTVN. Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng và Nguyễn Minh Châu cũng được kỳ vọng sẽ đoạt HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Môn boxing cũng là niềm hy vọng của đoàn TTVN trong ngày hôm nay, khi chúng ta có 3 nữ võ sĩ lọt vào chung kết là Nguyễn Thị Yến (51kg), Lừu Thị Duyên (60kg) và Hà Thị Linh (64kg). Đây là những võ sĩ được đánh giá rất cao nên chúng ta hoàn toàn có hy vọng boxing Việt Nam sẽ có được HCV đầu tiên tại SEA Games lần này.

Ngoài ra, billiard-snooker cũng sẽ có hy vọng giành “vàng”. Trong ngày hôm nay, hai nội dung thế mạnh là carom 1 băng, pool 9 bóng sẽ thi đấu bán kết và chung kết.

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 14.12:

Karatedo: Từ 9h30

Kumite dưới 60kg nam: Trần Minh Đức

Kumite dưới 67kg nam: Nguyễn Ngọc Thành

Kumite dưới 75kg nam: Nguyễn Minh Phụng

Kumite dưới 68kg nữ: Phạm Thị Tiến

Kumite dưới 55kg nam: Nguyễn Phi Tuấn

Kumite dưới 50kg nữ: Vũ Thị Nguyệt Ánh

Kumite dưới 55kg nữ: Trần Hoàng Yến Phượng

Kumite dưới 61kg nữ: Lê Thị Thùy

Kumite dưới 84kg nam: Bùi Như Mỹ

Rowing: Từ 10h30

M1x: Đặng Văn Tuấn

LW2x: Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài

LM 2x: Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Thùy

LW2-: Lê Thị An, Trần Thị Sâm

LM4-: Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh

Cử tạ:

14h30, 53kg nữ: Nguyễn Thị Thúy

16h30, 77kg nam: Nguyễn Hồng Ngọc

Bắn súng:

09h30, 10m súng ngắn hơi nữ: Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Minh Châu

Bi sắt: Từ 9h00

Đôi nữ: Thái Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bích

Đơn nam: Nguyễn Ngọc Thắng

Cầu mây: Từ 09h30

Regu nữ: Lào – Việt Nam

Regu nam: Việt Nam – Myanmar

Regu nữ:Malaysia– Việt Nam

Bắn cung: Từ 09h30

70m nam: Đào Trọng Kiên, Lê Đại Cường, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Thanh Bình

70m nữ: Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quyền Trang, Trần Mỹ Phương

50m nam: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Cương, Vũ Việt Anh

50m nữ: Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Ánh, Phạm Thị Kiều

Bóng chuyền

12h30, nữ: Việt Nam – Myanmar

14h30, nam:Indonesia– Việt Nam

Futsal nữ

15h30: Việt Nam – TháiLan

Boxing: Từ 14h30

51kg nữ: Nguyễn Thị Yến

60kg nữ: Lừu Thị Duyên

64kg nữ: Hà Thị Linh

Xe đạp:

08h30, Đổ đèo cá nhân nữ: Quàng Thị Soan

10h30, Đổ đèo cá nhân nam: Hà Thế Long

Bơi: Từ 09h30 vòng loại các nội dung, 18h30 chung kết các nội dung

400m tự do nam: Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện

100m ngửa nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên

100m ngửa nam: Trần Duy Khôi

100m bướm nữ: Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Kim Tuyến

100m bướm nam: Hoàng Quý Phước, Phan Lam Yên

800m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo

Thể hình: Từ 09h30 vòng loại, 16h30 chung kết

55kg nam: Phạm Văn Mách

60kg nam: Nguyễn Anh Thông

70kg nam: Nguyễn Văn Lâm

Billard: từ 10h30

Caroom 1 băng: Đặng Đình Tiến

Đơn nam snooker 6 bi đỏ: Kiều Thiên Khôi

Đơn nữ pool 9 bi: Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Ngọc Lệ

Đơn nam snooker 6 bi đỏ: Phan Văn Kiên

Caroom 1 băng: Mã Minh Cẩm

Đơn nữ pool 9 bi

Caroom 1 băng

Hữu Chí (Hữu Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem