Hoa hậu Khánh Vân bị chê mờ nhạt, vướng scandal có đáng buồn?

Châu Anh Thứ bảy, ngày 26/02/2022 06:38 AM (GMT+7)
Hành trình hai năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 của Khánh Vân sắp kết thúc. Tuy nhiên, màn thể hiện của cô trong thời gian đương nhiệm trở thành chủ đề tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.
Bình luận 0

Vì sao Hoa hậu Khánh Vân vấp phải nhiều chỉ trích?

Những ngày qua, thông tin Á hậu Kim Duyên được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational – Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 nhận được sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp. Đây là tin vui dành cho Á hậu Kim Duyên và người hâm mộ nhưng lại là lý do khiến Hoa hậu Khánh Vân một lần nữa trở thành nhân vật nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp.

Bị chê mờ nhạt, vướng scandal: Hoa hậu Khánh Vân đã hoàn thành sứ mệnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 1.

Sắc vóc của Hoa hậu Khánh Vân sau hơn hai năm đương nhiệm. (Ảnh: FBNV)


Bị chê mờ nhạt, vướng scandal: Hoa hậu Khánh Vân đã hoàn thành sứ mệnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 2.

Hoa hậu Khánh Vân vướng phải không ít scandal trong suốt hai năm đương nhiệm. (Ảnh: FBNV)

Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, không ít bài viết thể hiện sự không hài lòng với Hoa hậu Khánh Vân được đăng tải. Theo chủ nhân các bài viết này, Hoa hậu Khánh Vân không có sự cố gắng hay thành tích nổi bật trong hơn hai năm đương nhiệm. Mặc dù có nhiều thời gian chuẩn bị cho Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020 nhưng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của cô không có sự tiến bộ.

Về phần hình ảnh, Hoa hậu Khánh Vân bị dân tình so sánh với đàn chị H'Hen Niê. Đa số ý kiến cho rằng, trong suốt thời gian đương nhiệm, bên cạnh những hoạt động cộng đồng, H'Hen Niê liên tục thay đổi phong cách trang điểm, kiểu tóc, làm mới mình trong mắt công chúng. Trong khi đó, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn theo đuổi hình ảnh quyến rũ, nhẹ nhàng.

Ngoài ra, Hoa hậu Khánh Vân liên tục vướng phải scandal không hay. Gần đây nhất là ồn ào liên quan đến trưởng nhóm FC của cô. Người này được cho là có hành động kém văn minh, chơi xấu các người đẹp khác như tung clip xé giấy nợ của Hoa hậu Thùy Tiên, chê bai Á hậu Kim Duyên, kêu gọi tẩy chay H'Hen Niê… Nhiều người đồn đoán, những lý do trên khiến Khánh Vân không có nhiều cơ hội chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế như Kim Duyên.

Thậm chí, không ít người "đào" lại câu trả lời ứng xử của Khánh Vân trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019: "Nhiều người ở đây có thể nói điều đặc biệt về mình để có thể chinh phục trái tim của ban giám khảo, nhưng riêng em không có gì ngoài một trái tim yêu thương. Và muốn mang trái tim yêu thương, tình cảm tới ban giám khảo, khán giả, người xung quanh và lan tỏa tình yêu thương đó".

Phần trả lời ứng xử của Khánh Vân bị đánh giá là "đuối" hơn so với hai đối thủ còn lại là Kim Duyên và Thúy Vân. Cô thường bị antifan nhắc lại câu trả lời ứng xử để mỉa mai, châm chọc. Tuy nhiên, bà Võ Thị Xuân Trang - Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 từng khẳng định, Khánh Vân xứng đáng với danh hiệu cao nhất cuộc thi. Lý do được đưa ra là vì Khánh Vân luôn thể hiện được những gì cô nói và làm đều xuất phát từ trái tim. Khánh Vân phù hợp với những tiêu chí Ban tổ chức đưa ra với chủ đề "Brave Heart – Trái tim dũng cảm" năm đó.

img
img
img

Hoa hậu Khánh Vân bị chê bai trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. (Ảnh chụp màn hình)

Tại sự kiện khởi động cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vừa qua, Hoa hậu Khánh Vân bật khóc nức nở khi nói về hai năm đương nhiệm đầy "sóng gió" của mình: "Trong những năm qua, tất cả những thị phi của tôi toàn là ở đâu trên trời rơi xuống. Mỗi ngày, tôi đều đọc những thông tin đó, tôi cảm thấy rất tổn thương".

Khánh Vân đã hoàn thành sứ mệnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

Nguyễn Trần Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cuối năm 2019. Từ đó đến nay, do dịch Covid-19 diễn biến dịch bệnh phức tạp, nhiều hoạt động của người đẹp nói riêng và toàn xã hội nói chung dường như bị "đóng băng".

Bị chê mờ nhạt, vướng scandal: Hoa hậu Khánh Vân đã hoàn thành sứ mệnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 5.

Nhiều hoạt động của Hoa hậu Khánh Vân dường như bị "đóng băng" do dịch Covid-19. (Ảnh: FBNV)

Đại diện truyền thông của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho biết, Khánh Vân có rất nhiều lựa chọn trong hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, cô quyết định đồng hành với tổ chức giải cứu và hỗ trợ xây dựng tương lai cho những bé gái bị xâm hại tình dục. Đây là một công việc thầm lặng, không thể chia sẻ nhiều trên các phương tiện truyền thông.

Để hoàn thành tốt vai trò của mình trong dự án cộng đồng này, Khánh Vân tham gia nhiều lớp học về tâm lý, kỹ năng. Ít ai biết, sau những chuyến giải cứu, người đẹp từng nhiều lần trở lại mái ấm và cơ sở từ thiện với tư cách cá nhân.

Bị chê mờ nhạt, vướng scandal: Hoa hậu Khánh Vân đã hoàn thành sứ mệnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? - Ảnh 6.

Hoa hậu Khánh Vân bật khóc khi tới thăm ngôi nhà của những trẻ em bị xâm hại. (Ảnh: Fanpage Miss Universe)

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) từng chia sẻ với truyền thông rằng, Khánh Vân là người đẹp rất quý trẻ em và có tấm lòng nhân hậu. Cái tâm và ý thức kỷ luật của cô khiến bà cảm động. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đã đồng hành cùng Hoa hậu Khánh Vân trong những chuyến giải cứu các bé gái.

Tại Miss Universe 2020, Khánh Vân mang theo 150 bộ trang phục. Những thiết kế này không chỉ giúp tôn lên vóc dáng của đại diện Việt Nam mà còn quảng bá văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế. Mặc dù không gặt hái được thành tích đáng nể như H'Hen Niê nhưng Khánh Vân là gương mặt giành được nhiều lượt bình chọn nhất từ khán giả trong lịch sử Miss Universe. Cô nhận được hơn 40 triệu lượt bình chọn, có cơ hội góp mặt trong top 21 chung cuộc.

img
img
img

Một số trang phục Hoa hậu Khánh Vân mặc tại Miss Universe 2020. (Ảnh: FBNV)

Kết thúc đêm chung kết Miss Universe 2020, Khánh Vân nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả quốc tế. Họ liên tục để lại lời khen ngợi về sắc vóc, kỹ năng catwalk của đại diện Việt Nam đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi cô không thể đi sâu hơn. Năm 2021, Khánh Vân được vinh danh Top 20 Miss Grandslam – Hoa hậu của các hoa hậu do chuyên trang quốc tế Global Beauties bình chọn. Cô là một trong những gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, nhà thiết kế nổi tiếng lựa chọn trình diễn trong các show diễn với vai trò vedette và first face.

Nhiệm kỳ hai năm làm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của Khánh Vân sắp kết thúc. Nàng hậu cho biết, tài sản mà cô có được chính là sự trưởng thành trong suy nghĩ, năm tháng tuổi trẻ dám thay đổi để hoàn thiện bản thân, dám mạnh mẽ nói ra câu chuyện của mình. Với Hoa hậu Khánh Vân, sự yêu thương là sợi dây liên kết mọi người. Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có sự tái sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem