Hoa hậu Ngọc Hân khoe sắc tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 27/04/2019 11:16 AM (GMT+7)
Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân khoe sắc tại nhiều chương trình của Festival Nghề truyền thống Huế 2019, diễn ra từ 26.4-2.5.
Bình luận 0

Tối 26.4, Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 8 năm 2019 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện kinh tế - văn hóa đặc sắc diễn ra từ ngày 26.4- 2.5, nhằm tôn vinh những giá trị tinh hoa của nghề Việt, tăng cường mối quan hệ liên kết, hợp tác giữa các làng nghề truyền thống. 

img

Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 8 năm 2019. 

Tại chương trình khai mạc, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân tỏa sáng khi trình diễn những bộ sưu tập áo dài ấn tượng. 

Festival Nghề truyền thống Huế 2019 có sự tham gia của 60 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân, bàn tay vàng trong nước cùng 17 đoàn khách và các tổ chức quốc tế.

img

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân khoe sắc trong trang phục áo dài trắng tại đêm khai mạc. 

Festival lần này tập trung 16 nhóm nghề chính, gồm: Thêu, kim hoàn, mộc mỹ nghệ, đồng, gốm, nón lá, hoa giấy, thư pháp, tranh, diều, dệt – may, mây tre, pháp lam, nhang trầm, tinh dầu, lân- sư - rồng, các sản phẩm có thương hiệu và truyền thống lâu đời đến từ các làng nghề nổi tiếng ở các tỉnh, thành Hà Giang, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Hưng Yên và Thừa Thiên- Huế.  

Nhiều chương trình đặc sắc cũng được tổ chức tại kỳ Festival này, như các lễ hội áo dài, khinh khí cầu quốc tế, tế tổ bách nghệ, vinh danh các nghệ nhân, làng nghề; chương trình nghệ thuật đặc biệt của các ca sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc… 

img

Sự xuất hiện của Hoa hậu Ngọc Hân khiến chương trình nghệ thuật thêm phần ấn tượng. 

 Lễ hội áo dài diễn ra lúc 20h ngày 28.4 tại Ngọ Môn (Đại Nội Huế) với chủ đề "Áo dài trên con đường di sản". Du khách sẽ được chiêm ngưỡng 16 bộ sưu tập áo dài đặc sắc của 17 nhà thiết kế với sự tham gia của 200 diễn viên và người mẫu trong cả nước.

Các bộ sưu tập của các nhà thiết kế tên tuổi, như Cao Duy, Viết Bảo, Ngọc Hân, Nhi Hoàng, Phương Thanh, Minh Hạnh… thể hiện vẻ đẹp của di sản bằng chất liệu lụa truyền thống.

img

Hoa hậu Việt Nam 2010 tại Lễ hội khinh khí cầu. 

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Huế diễn ra tại sân Hàm Nghi từ 27.4 đến 29.4. Du khách và công chúng sẽ được chứng kiến những chiếc khinh khí cầu khổng lồ với đầy đủ màu sắc, hình thù độc đáo bay trên bầu trời cố đô Huế. Chương trình có sự hội tụ của 10 khinh khí cầu đến từ các quốc gia Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, với đủ các hình dáng mới lạ như trái tim, bạch tuộc, con gà...

img

Hoa hậu Ngọc Hân selfie cùng các người đẹp trên khinh khí cầu. 

Bên cạnh đó, một chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham dự của các nghệ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng sẽ được tổ chức tại sân khấu trước Trường Quốc Học vào lúc 20h00 ngày 27.4. Lễ hội “Hoa làng nghề 2019” được tổ chức trên tuyến đường đi bộ bên bờ sông Hương có rất nhiều nét thú vị, hứa hẹn là một điểm nhấn ấn tượng tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019…

Ông Nguyễn Văn Thành- Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2019- cho biết: Qua 7 kỳ tổ chức, Festival Nghề truyền thống Huế đã và đang khẳng định thương hiệu và uy tín trong lòng công chúng và du khách. Ngoài quảng bá hình ảnh cố đô Huế, phát huy thương hiệu và vị thế của Huế, Festival Nghề truyền thống Huế năm nay sẽ góp phần hỗ trợ khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu trên cả nước…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem