Hoa khôi bóng chuyền Bùi Thị Ngà 1m87: FA vì... quá cao!

MH Thứ bảy, ngày 20/03/2021 18:10 PM (GMT+7)
Tài năng, xinh xắn và thi đấu cho CLB bóng chuyền nữ số 1 Việt Nam, thế nhưng đến thời điểm này, Bùi Thị Ngà vẫn "FA". Một trong những lý do chính khiến cô nàng sinh năm 1994 này chưa tìm được một nửa còn lại là vì... quá cao (1m87).
Bình luận 0

Bùi Thị Ngà từng có thời gian là VĐV bóng chuyền nữ cao nhất Việt Nam cho đến khi bị Trần Thị Thanh Thúy vượt qua. Ngay từ năm 14 tuổi, Ngà đã cao tới 1m72 và giờ là mức 1m87. Quan trọng hơn, chiều cao hiếm có ấy của cô được gắn một cách hoàn hảo với các chỉ số khác như cân nặng, chiều dài cổ tay, sức bật đà, bật chắn… Trong đó, tầm bật chắn vượt qua mức 3m giúp Ngà có thể chỉ cần một mình cũng đủ khuất phục hầu hết các pha tấn công của đối thủ.

Hoa khôi bóng chuyền Bùi Thị Ngà 1m87: FA vì... quá cao! - Ảnh 1.

Phụ công Bùi Thị Ngà.

Theo đánh giá của giới chuyên môn,  Bùi Thị Ngà cùng với Trần Thị Thanh Thúy là 1 trong 2 "khủng long" đích thực của bóng chuyền nữ Việt Nam thời điểm này, trên cả hai phương diện: thể hình cùng các chỉ số, kinh nghiệm lẫn đẳng cấp chuyên môn.

Sở thích của Bùi Thị Ngà – VĐV từng được cựu HLV trưởng ĐT nữ Thái Lan Kiatipong đánh giá "thể hình chuẩn nhất Đông Nam Á" là chụp ảnh, thời trang và đi du lịch. Cũng như các đồng đội ở CLB Thông tin Liên Việt Post Bank, Ngà ăn mặc rất có gu, và biết chăm lo cho hình ảnh của mình.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng quê mà lâu nay chỉ có bóng chuyền nam là Ninh Bình, Bùi Thị Ngà không biết gì đến thể thao. Vậy làm sao mà cô gái sinh năm 1994 này đến với bóng chuyền? Sự nghiệp có được gia đình ủng hộ không? Khó khăn khi theo đuổi đam mê là gì? Đã có bạn trai chưa? Dự định sắp tới là gì?... Hãy cùng nghe phụ công cao 1m87 này chia sẻ nhé!

Hoa khôi bóng chuyền Bùi Thị Ngà 1m87: FA vì... quá cao! - Ảnh 2.

Bạn có thể chia sẻ câu chuyện về con đường đến với bóng chuyền được hay không?

Bùi Thị Ngà: Rất tình cờ, mình đến với bóng chuyền nhờ thầy giáo dạy tiếng Anh của mình. Khi đó, mình học lớp 8 và cao tới 1m76. Thầy giáo mình có xem tivi và thấy CLB Thông tin tuyển vận động viên nên đã ghi lại thông tin liên hệ, động viên mình đăng kí thi tuyển. Mình may mắn được tuyển vào CLB ngay khi dự thi và tới giờ, mình vẫn luôn nghĩ thầy giáo đã cho mình một ngã rẽ mới để theo nghiệp VĐV chuyên nghiệp.

Sự nghiệp thể thao với con gái luôn gian nan hơn con trai rất nhiều, bạn có nhận được sự ủng hộ của gia đình hay không?

Bùi Thị Ngà: Thực ra gia đình mình đều làm nông, không có ai theo nghiệp thể thao. Mình lại là con út nên lúc đầu mới dự tuyển gia đình cũng rất lo lắng. Lần thi tuyển đó, bố mẹ mình đã đưa mình lên tận CLB và yên tâm khi thấy môi trường quân đội tại đây. Từ đó đến giờ, gia đình luôn ủng hộ sự nghiệp của mình.

Hoa khôi bóng chuyền Bùi Thị Ngà 1m87: FA vì... quá cao! - Ảnh 3.

Theo đuổi thể thao, bạn thấy điều gì khó khăn nhất?

Bùi Thị Ngà: Nói đến thể thao mình nghĩ không có môn nào là nhàn hay dễ dàng cả. Mình nghĩ có theo đuổi được đến cùng hay không tất cả là do ý chí, nỗ lực và đam mê của bản thân. Mỗi người lại có những tố chất, điểm mạnh khác nhau nên điều bạn cần chính là vượt qua tất cả để có được thành công trên con đường mình đã chọn.

Một ngày của bạn bình thường sẽ như thế nào?

Bùi Thị Ngà: Một ngày của mình khá là đơn giản và giống nhau. Nhiều người có lẽ sẽ gọi đó là nhàm chán khi chỉ có ăn, tập và ngủ. Thi thoảng mình cũng ra ngoài đi chơi, đi mua sắm hay gặp gỡ những người bạn của mình.

Cuối tuần, bạn thích làm điều gì khi không phải tập luyện?

Bùi Thị Ngà: Thú thật thì mình khá là lười nên cuối tuần mình sẽ ngủ nướng bù cho những ngày tập luyện trong tuần. Mình cũng thường xuyên đi xem phim, mua sắm hay cafe với bạn bè vào ngày cuối tuần.

Giải đấu mà bạn ấn tượng nhất là giải nào và vì sao?

Bùi Thị Ngà: Mỗi giải đấu đều để lại ấn tượng cho mình. Thế nên, mình mong muốn được tham gia thật nhiều giải, đến nhiều vùng đất và khám phá những sự thú vị của các giải đấu đó.

Từng nhận nhiều lời chê, bạn nghĩ sao về việc này?

Bùi Thị Ngà: Khen chê là điều không thể thiếu và mình nghĩ ai cũng phải đối diện. Với mình, những lời chê cứ nghĩ theo cách tích cực đi, là động lực để đẩy mình lên phía trước và hoàn thiện bản thân mình hơn.

Hoa khôi bóng chuyền Bùi Thị Ngà 1m87: FA vì... quá cao! - Ảnh 4.

Bùi Thị Ngà vừa giành giải phụ công xuất sắc nhất VTV Cup 2019

Mục tiêu của bạn trong thời gian sắp tới là gì?

Bùi Thị Ngà: Mình sẽ cố gắng thi đấu thật tốt ở các giải sắp tới cùng Đội tuyển Quốc gia và CLB Thông tin.

Người ta thường nói con gái trong thể thao quá mạnh mẽ trong tình yêu, bạn có phải người như vậy?

Bùi Thị Ngà: Cái này phải hỏi người yêu cũ của mình chứ. (Cười). Riêng mình thì thấy bản thân khá quyết đoán, là kiểu con gái cầm được thì buông được.

Mẫu người yêu lý tưởng của bạn là gì? Hiện tại bạn có người yêu không?

Bùi Thị Ngà: Mình không có hình mẫu cụ thể, mọi chuyện đều do duyên phận. Chỉ cần hợp nhau là được. Hiện tại mình đang là thành viên của hội FA nhé!

Chiều cao ấn tượng có phải là lý do khiến bạn gặp khó khăn trong việc tìm thấy một nửa còn lại?

Bùi Thị Ngà: Cũng có thể là vậy!

Câu lạc bộ bạn thích nhất?

Bùi Thị Ngà: Tất nhiên là CLB Thông tin rồi.

Hoa khôi bóng chuyền Bùi Thị Ngà 1m87: FA vì... quá cao! - Ảnh 5.

Bùi Thị Ngà và Âu Hồng Nhung

Bạn thân nhất của bạn trong bóng chuyền là ai?

Bùi Thị Ngà: Bạn thân nhất của mình chắc ai cũng biết nên để mọi người tự đoán nhé!

Thần tượng của bạn là ai?

Bùi Thị Ngà: Thực ra khi bắt đầu dự tuyển vào CLB mình chưa biết tới bóng chuyền nên cũng không thần tượng ai cả. Ai chơi hay là mình thích hết.

Chiều cao hiện tại của bạn là bao nhiêu?

Bùi Thị Ngà: Con số chính xác thì có lẽ giờ mình cũng không biết nhưng chắc chắn là hơn 1m87 rồi.

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bùi Thị Ngà: Mình không thích gì đặc biệt cả, đôi khi ngủ cả ngày trong phòng cũng là một niềm vui. Nếu có ai rủ đi đâu đó hay cafe thì cũng khá thú vị.

Hoa khôi bóng chuyền Bùi Thị Ngà 1m87: FA vì... quá cao! - Ảnh 6.

Sắp tới, Bùi Thị Ngà sẽ cùng đội tuyển Việt Nam tham gia nhiều giải quốc tế trong năm 2019.

Địa điểm bạn mong muốn được đi đến du lịch?

Bùi Thị Ngà: Mình may mắn được đi thi đấu ở khá nhiều nước châu Á rồi. Mình thuộc biên chế quân đội nên thường chỉ ra nước ngoài khi tham gia các giải đấu. Mỗi điểm đến đều mang cho mình sự thú vị, háo hức.

Bạn muốn có một tình yêu thế nào?

Bùi Thị Ngà: Mình chỉ mong có một tình yêu bình thường, không cần quá yêu nhưng phải hiểu và thông cảm với nhau, coi nhau như tri kỉ.

Nếu có nhiều tiền, bạn muốn làm điều gì?

Bùi Thị Ngà: Bây giờ mình chưa có nhiều tiền nên khi nào có nhiều tiền mình sẽ suy nghĩ nhé. Hihi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem