Hoa phong lan
-
Người đang sở hữu một vườn hoa phong lan rừng quý, lớn nhất huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đó chính là cô gái có dáng người nhỏ nhắn Nguyễn Thị Toàn sinh năm 1988, ở thôn Vân Hòa xã Cát Vân. Với diện tích 100m2, Toàn đã đầu tư trồng trên 1000 giò lan rừng quý với 300 loại, hiện đang bước vào thời kỳ cho thu hoạch.
-
Niềm đam mê và tình yêu đối với hoa phong lan đến với anh Nguyễn Duy Đức, chủ vườn hoa lan Song Anh (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thật sự rất tình cờ. Hiện tại, anh Duy có 3 công đất trồng hoa lan với 80.000 giò lan lớn, nhỏ như Phi Điệp, Trầm, Kiếm, Thủy Tiên,…và một số cây hoa lan giả hạc đột biến.
-
Các đối tượng đã vận chuyển các loại củ rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum từ các tỉnh phía Bắc vào thủ phủ sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum để lừa bán là sâm Ngọc Linh thật.
-
Nhờ nhạy bén gắn sản xuất, kinh doanh với trồng phong lan rừng để thưởng ngoạn mà nhiều nông dân xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Anh Nguyễn Cao Chánh (40 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên), một trong những người đi đầu trong trồng hoa lan giả hạc rừng ở tỉnh An Giang. "Thấy quán lan rừng của tui trồng hoa lan phi điệp đột biến 5 cánh trắng Phú Thọ và hoa lan giả hạc đột biến 5 cánh trắng Hiển Oanh, nhiều khách hỏi mua về sưu tầm...', anh Chánh nói.
-
Ông Nguyễn Văn Chương, xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) bên cây đa đình làng - nơi cách đây gần một nửa thế kỷ đã được thiên nhiên ban tặng hoa lan phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ.
-
Vườn lan Khánh Nguyễn là một trong những vườn lan lớn tại Bảo Lộc – Lâm Đồng.
-
Sau 2 ngày diễn ra Hội thi hoa phong lan toàn quốc năm 2020 tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long, chậu phong lan đột biến Dendro hổ mang chớp của nghệ nhân Quang Minh (chủ cửa hàng hoa lan Quang Minh, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An) được Ban tổ chức trao giải đặc biệt.
-
Dẫn chúng tôi đến khu lan “bạc tỷ”, anh Đinh Vũ Duy (xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) khoe: “Nói thì nhiều người không tin chứ nhiều cây lan đột biến được bán bằng centimet, chỉ có một khúc thân giả hạc đột biến 5 cánh trắng Tiểu Vy mà tôi đã phải bỏ ra 600 triệu đồng để mua về”.
-
Nhờ ứng dụng khoa học - công nghệ, mô hình trồng phong lan rừng kết hợp nuôi cá của anh Phạm Hoàng Hậu (xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho gia đình mà còn là hướng đi mới của thanh niên địa phương.