Hoa quả tươi
-
Tính đến 22/2/2022, Lạng Sơn vẫn còn hơn 1.900 xe hàng hóa chờ xuất khẩu, do đó tỉnh này tiếp tục dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi xuất khẩu đến ngày 5/3.
-
Tính đến 22/2/2022, Lạng Sơn vẫn còn hơn 1.900 xe hàng hóa chờ xuất khẩu, do đó tỉnh này tiếp tục dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi xuất khẩu đến 5/3.
-
Thanh long là mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực của tỉnh Long An. Tại huyện Châu Thành, Tân Trụ và TP.Tân An (Long An), sản lượng thu hoạch 1 năm đạt gần 300 nghìn tấn. Nhưng hiện tại hầu như người dân đã đuối sức khi cửa khẩu Lạng Sơn tạm ngưng xuất khẩu mặt hàng này, giá bán trong nước giảm gần như cho không.
-
ính đến sáng 11/2, tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu tại 3 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đạt 1.646 xe, trong đó 1.390 xe chở hoa quả tươi, chiếm gần 85% tổng số xe hàng chờ xuất khẩu.
-
Một số loại hoa quả tươi đã được xuất khẩu sang Canada như: Bưởi, thanh long, xoài, chôm chôm, dừa, nhãn, vải… với giá trị khoảng 8 triệu USD/năm.
-
Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Lạng Sơn sẽ xuất khẩu hết lượng hàng là hoa quả, trái cây tươi còn tồn đọng tại các khu vực cửa khẩu.
-
Cơ quan chức năng của Mỹ thông báo đã hoàn tất các thủ tục nhập khẩu trái bưởi từ Việt Nam, theo đó, loại trái cây này có thể xuất đi Mỹ sau khoảng 2 tháng nữa.
-
UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu từ nay đến Tết Nguyên đán vì năng lực thông quan chưa được cải thiện.
-
Trao đổi riêng với PV Dân Việt, ông Nguyễn Trung Hà - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I (Bộ NNPTNT) cho biết, tính từ ngày 13 đến 24/12, cảng Hải Phòng đã tiếp nhận và làm thủ tục thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường biển cho khoảng 430 xe với trên 9.133 tấn hoa quả gồm mít, thanh long, xoài...
-
Để bảo đảm mình có thể mua đúng thực phẩm nhập khẩu chính hãng, người tiêu dùng cần biết một số lưu ý sau dưới đây.