Họa sĩ bị hàng xóm dùng kiếm chém tử vong

Thứ hai, ngày 13/02/2012 16:52 PM (GMT+7)
Nạn nhân là ông Trần Khắc Hào (39 tuổi), làm nghề họa sĩ và người bị thương là Nguyễn Thanh Bình (26 tuổi, ngụ Tiền Giang). Hung thủ Hồ Đức Thắng (20 tuổi) ở chung dãy trọ với nạn nhân đã bỏ trốn.
Bình luận 0
img
Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai trong đêm. Ảnh: An Nhơn

Tối 12.2, hàng chục công an và dân phòng ở khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức, TP HCM) truy lùng ráo riết kẻ dùng kiếm chém chết họa sĩ ở cùng dãy trọ.

Ông Lê Hoàng Sang, chủ dãy nhà trọ ở hẻm 34 (đường số 23) và là người giữ an ninh khu phố cho biết, gần 21h tối 12.2, họa sĩ Hào nhậu với anh Bình và hai người bạn khác ở trước phòng trọ. Thấy ồn ào, Thắng ở phòng đối diện ra nói với vợ ông Hào khuyên chồng nói nhỏ để mọi người còn nghỉ ngơi.

Nghe vợ thuật lại việc hàng xóm qua nhắc nhở, ông Hào chửi bới. Một lúc sau bạn ông này đi mua mồi về nhậu lại để xe máy trúng vào cánh cửa phòng của Thắng. Nghĩ rằng người hàng xóm muốn gây sự, Thắng mở cửa ra gây gổ.

Bị nhóm của ông Hào đòi đánh, Thắng liền chạy về phòng xách ra cây kiếm dài chém 3 nhát khiến anh Bình gục xuống tại chỗ. Ông Hào xông vào cũng bị Thắng cầm hung khí chém tới tấp, trong đó có một nhát trúng cổ. Hàng chục người chứng kiến sự việc nhưng vì hung thủ có hung khí nên không ai dám xông vào bắt.

Gây án xong, Thắng đi bộ ra đầu hẻm, thẳng về đường số 23. Lực lượng dân phòng cách hiện trường khoảng vài chục mét liền tổ chức truy bắt. Song, do trời tối và khu vực này đầy lau sậy dễ ẩn nấp nên đến sáng nay mọi người vẫn chưa bắt được hung thủ.

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng ông Hào đã chết. Anh Bình bị chém ở lưng khá sâu vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.

img
Dãy phòng trọ xảy ra án mạng. Ảnh: An Nhơn

Theo chủ phòng trọ, Thắng và mẹ mới chuyển đến ở khoảng 8 tháng. Trong khi mẹ buôn bán suốt ngày thì Thắng vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định. Tuy nhiên, trong sinh hoạt ở dãy phòng trọ, Thắng chưa hề xảy ra mâu thuẫn với ai. Còn ông Hào thì ở trọ gần 2 năm nay với vợ và hai con nhỏ. Trước đây ông Hào vẽ tranh sơn mài cho xí nghiệp nhưng nay làm việc tại nhà.

Lực lượng Công an TP HCM đã khám nghiệm hiện trường và tung quân truy bắt hung thủ.

Theo VnExpress

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem