Hoa thiên lý
-
Hơn 2ha ruộng trũng, cấy lúa kém hiệu quả bị bỏ hoang đã nhường chỗ cho các loại cây cảnh, cây công trình và hoa vươn lên đầy sức sống, cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm - người bắt ruộng hoang nở hoa là vợ chồng anh Nguyễn Quốc Thịnh, chị Đoàn Thị Khuyên, thôn Vân Đài, xã Chí Hòa (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).
-
Với kinh nghiệm hơn 20 năm trồng hoa thiên lý, không chỉ cung ứng hàng chục tấn hoa làm rau cao cấp ra thị trường mỗi năm, ông Nguyễn Như Tuấn, thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) còn cung cấp giống, phổ biến kinh nghiệm cho nhiều hộ để nhân rộng, phát triển mô hình cho giá trị kinh tế cao này.
-
Trong khi nhiều người chỉ trồng hoa thiên lý để làm đẹp hoặc đủ ăn trong gia đình, anh Phan Văn Mạnh (thôn Đồng Tâm, xã Ea M’droh, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) lại trồng hơn 300 gốc hoa thiên lý trên 2 sào đất. Hoa thiên lý hái đến đâu bán hết đến đó giúp gia đình anh Mạnh có thu nhập tăng gấp 3 lần...
-
Trong nền ẩm thực phong phú và đa dạng của Việt Nam có rất nhiều loài hoa được dùng để chế biến thành món ăn vừa hấp dẫn, vừa có lợi cho sức khoẻ.
-
Với diện tích hơn 2 mẫu trồng hoa thiên lý, suốt từ tháng 4 đến nay, ngày nào gia đình ông Nguyễn Như Tuấn (Hải Dương) cũng huy động cả chục người hái hoa cho kịp lứa. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá hoa thiên lý giảm nhưng ông Tuấn vẫn có thu nhập tốt.
-
An Giang: Trồng lung tung đủ thứ cây đặc sản, có măng tây xanh mơn mởn, bà Kiếm thu chục triệu/tháng
Nhờ chịu khó học hỏi, kết hợp sản xuất nhiều cây trồng phù hợp, chỉ với mảnh vườn khiêm tốn, bà Phạm Thị Kiếm (ngụ ấp Hòa Lợi, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã có nguồn thu nhập ổn định. Vườn trồng "lung tung" của bà Kiếm có nhiều loại cây đặc sản sản như: măng tây xanh, thiên lý, nhãn xuồng cơm vàng... -
Hoa thiên lý là loại cây “đặc sản” mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân Nam Anh, Nam Xuân (Nam Đàn, Nghệ An). Thế nhưng năm nay, trên các cánh đồng, nhiều diện tích hoa thiên lý chết rũ, mất mùa, rớt giá khiến người dân thất thu tiền tỷ.
-
Trong những năm gần đây, do cây tiêu bị bệnh chết hàng loạt, cộng với giá tiêu xuống thấp, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) đã chuyển đổi mô hình sang trồng hoa thiên lý để cải thiện kinh tế gia đình.
-
Đầu tháng 12/2020, điểm Trường mẫu giáo Hoa Thiên Lý ở thôn 9, xã Vụ Bổn, Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đón nhận một công trình nho nhỏ: Có nước sạch để dùng - một dự án của Quỹ Khuyến học Đèn Đom Đóm mang hạnh phúc to đến cho cô trò ở điểm trường này.
-
Trước việc một số mặt hàng nông sản như điều, hồ tiêu luôn trong tình trạng mất mùa, rớt giá, nhiều nông dân đã bất chấp khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Phước, chạy theo “cơn sốt” của thị trường, đua nhau trồng những giống trái lạ, trong đó có cây sachi, cây sâm đất. ...