“Hỏa tốc” kiểm tra phản ánh việc khai thác đá tại Cao nguyên đá Đồng Văn

Nhóm Phóng viên Thứ tư, ngày 12/04/2023 17:41 PM (GMT+7)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra văn bản hỏa tốc số 1036/UBND-KTTH ngày 12/4/2023 về việc kiểm tra phản ánh việc khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Đồng Văn và huyện Yên Minh thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn.
Bình luận 0

Theo đó, ngay trong chiều nay (12/4) khi nhận được phản ánh của Báo điện tử Dân Việt về việc "đá tặc" núp bóng dự án để "moi ruột" Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiếp tục chỉ đạo:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND huyện Đồng Văn, UBND huyện Yên Minh tiến hành kiểm tra việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá) trong diện tích dự án xây dựng công trình cắt cua, mở rộng Quốc lộ 4C và các khu vực bãi tập kết, chế biến khoáng sản có liên quan theo phản ánh nêu trên.

Kết quả Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo, tham mưu đề xuất phương án xử lý sai phạm theo qui định (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trước 15 giờ ngày 18/4/2023.

“Hỏa tốc” kiểm tra phản ánh việc khai thác đá tại Cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh 2.

Văn bản hỏa tốc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo kiểm tra phản ánh việc khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Đồng Văn và huyện Yên Minh thuộc Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Dân Việt

Sáng nay, Báo điện tử Dân Việt đang đăng tải loạt phóng sự Điều tra độc quyền "Công viên địa chất toàn cầu bị "xẻ thịt" phản ánh, về tình trạng trên Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn có doanh nghiệp lợi dụng việc nắn cua, mở đường để buôn bán đá trái pháp luật; có người mượn cớ "làm nền nhà" rồi phá đá để bán trái phép ngay giữa vùng "trái tim" của Công viên địa chất toàn cầu. Phóng viên Báo điện tử Dân Việt còn tiếp xúc với những đối tượng với các dấu hiệu bảo kê trắng trợn.

Cùng ngày, theo thông tin từ Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch Hà Giang), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra theo thông tin Báo điện tử Dân Việt phản ánh. Cuộc kiểm tra sẽ bắt đầu vào ngày mai (13/4) tại hai huyện Đồng Văn và huyện Yên Minh.

Trước đó, trong quá trình điều tra Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh tới cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo UBND các huyện vùng Công viên địa chất đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn các giá trị di sản và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái trên địa bàn quản lý.

“Hỏa tốc” kiểm tra phản ánh việc khai thác đá tại Cao nguyên đá Đồng Văn - Ảnh 3.

Đá được chủ xưởng cơ sở chế biến đá xác nhận là mua của đơn vị thi công mở rộng Quốc lộ 4C đoạn qua xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Dân Việt

Rà soát, kiểm tra và có biện pháp bảo vệ các điểm di sản có nguy cơ bị xâm hại. Nghiêm cấm việc phá đá, khai thác đá trái phép và đập các ngọn đá, nhũ đá, mỏm đá trên địa bàn và trong các hang động; nghiêm cấm việc bày bán các ngọn đá, nhũ đá và các sản phẩm mỹ nghệ từ đá (kể cả đá từ nơi khác chuyển đến) của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

Xử lý nghiêm và triệt để các tổ chức cá nhân lợi dụng việc triển khai xây dựng đường bê tông nông thôn, làm nhà ở và các công trình dự án (kể cả các công trình, dự án phục vụ đời sống dân sinh)… để khai thác sử dụng đá trái phép và làm ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan và môi trường sinh thái.

Trường hợp để xảy ra vi phạm, sai phạm những nội dung trên, trên địa bàn quản lý thì Chủ tịch UBND các huyện vùng Công viên địa chất (Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc) chịu trách nhiệm và kiểm điểm trước UBND tỉnh Hà Giang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem