Hoa trái

  • Cũng như các vùng miền khác, cuộc sống người dân ở miền Tây trở nên nhộn nhịp hơn khi đến mùa thu hoạch. Tại nhiều vùng trồng hoa kiểng, cây ăn trái nổi tiếng bước vào mùa thu hoạch bội thu, khung cảnh mua bán, trao đổi hàng hoá ở các chợ, đặc biệt là chợ nổi cũng trở nên náo nhiệt.
  • “Lốp” chắc là một thuật ngữ tiếng Pháp, không biết có nghĩa gì. Nhưng trong tiếng Việt, từ “lốp” tôi biết từ nhỏ, đó là lúa “lốp”.
  • 35 ND xã Tam Bình, huyện Cai Lậy vừa hoàn thành khoá học sơ cấp trồng sầu riêng và được cấp chứng chỉ nghề.
  • (Dân Việt) - Những ngày qua, nhiều người hiếu kỳ đã đến tận mắt xem cây đu đủ 5 ngọn tại nhà ông Ngô Phan Lưu (ở đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).
  • Dân Việt - Vài ngày nữa, học trò mới nghỉ hè nhưng phượng đỏ, phượng vàng đã nở rực trên bầu trời ở đất Nam Trung bộ. Cùng với đó là cuộc trình diễn bao nhiêu loài hoa trái đặc trưng, bình dị...
  • (Dân Việt) - Nhiều năm liền, anh Văn Thành Trưởng ở ấp Hiệp Phú, xã Hiệp Đức (Cai Lậy, Tiền Giang) đã chủ động xử lý để sầu riêng ra hoa trái vụ, khắc phục trình trạng được mùa mất giá, thu lợi nhuận 360 triệu đồng/năm.
  • BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Cách trung tâm TP. Huế khoảng 3 cây số về phía thôn Vỹ Dạ, ở ngã ba làng Nam Phố, và Dương Nỗ-Ngọc Anh, chợ Gia Lạc chỉ diễn ra trong ba ngày Tết.
  • Dân Việt - Rời mẫu giáo, vào lớp một là một trong những bước phát triển tự nhiên của bé, nhưng không phải bé nào cũng dễ dàng tiếp nhận sự thay đổi này.
  • (Dân Việt) - Hương nào vương vất thế, mê man đan miên man. Xuân tới rồi, hoa táo, hoa nhót rực sáng cả vườn. Ngày sang đêm, kỳ chuyển mùa. Hôm nay và mãi sau này, mình cứ theo mùi hương mà tìm Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Huyện Quản Bạ đã quy hoạch vùng sản xuất rau, hoa với diện tích 150ha tại xã Quyết Tiến.