-
Theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), mặc dù nguyên nhân bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm nuôi đã được xác định, nhưng do thời tiết diễn biến bất thường nên dịch bệnh vẫn xảy ra, gây thiệt hại cho người nuôi.
-
Đòn thù hiểm ác của những kẻ vô lương tâm khiến cả vùng mặt của 2 cô gái lãnh trọn ca dung dịch chất cường toan đậm đặc. Cứ mỗi khi bác sỹ thay băng cho các con, bà Thủy lại chạy ra hành lang đứng khóc.
-
Loại ma túy tiêm cực mạnh này có tên gọi là desomorphine hay krokodil (cá sấu) vì những người sử dụng loại ma túy này thường có biểu hiện da chuyển sang màu xanh đen như da cá sấu.
-
Mặc dù năm 2013 được đánh giá là thành công của ngành tôm nhưng vẫn có hàng nghìn người nuôi tôm bị thiệt hại chưa xác định rõ nguyên nhân do bệnh, quy trình chăm sóc hay do tôm giống.
-
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ NNPTNT xuất cấp (không thu tiền) 20 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Ninh Bình phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi.
-
(Dân Việt) - Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các chuyên gia đầu ngành về bệnh học thủy sản, đến nay việc nghiên cứu tác nhân gây ra hội chứng hoại tử gan tụy cấp (AHPNS) trên tôm nuôi đã có những kết quả ban đầu.
-
Dân Việt - Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp – Phó trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư) cho biết, đây là bệnh nguy hiểm nhưng hiếm gặp, chủ yếu ở những người làm nghề tiếp xúc với môi trường nước bẩn.
-
Loại vi khuẩn này có tên gọi Aeromonas Hydrophyla (AH) thường xuất hiện ở sông, suối, ao, hồ, thậm chí trong đất, trong 10 bệnh nhân xét nghiệm có vi khuẩn AH thì chỉ có 2 trường hợp được cứu sống.
-
(Dân Việt) - Chúng tôi may mắn được trò chuyện với ông Nguyễn Tài Triệu, người cựu binh đã bị địch bắt và bỏ mặc với vết thương hoại tử phải 3 lần cưa chân đến háng nhưng vẫn một lòng kiên trung với lý tưởng cách mạng.
-
(Dân Việt) - Ngày 22.3, tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (Hà Nội) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công ca tách ngón tay cho bệnh nhân Hoàng Minh Ngọc, 4 tuổi (trú tại Hải Phòng).