Hoàng Anh Gia Lai tự tin sẽ xoá lỗ luỹ kế, kỳ vọng thế nào về mảng sầu riêng trong năm nay?

Nguyễn Phương Thứ năm, ngày 27/06/2024 16:36 PM (GMT+7)
Với sự thuận lợi từ hoạt động kinh doanh sầu riêng, chuối và lợn, Hoàng Anh Gia Lai tự tin sẽ xoá hết lỗ luỹ kế trong năm 2024 và lợi nhuận kể từ năm nay trở đi sẽ đạt ít nhất 2.000 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, bầu Đức rất kỳ vọng về mảng kinh doanh sầu riêng...
Bình luận 0

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 1.320 tỷ đồng, hướng đến mục tiêu xóa lỗ lũy kế

Năm nay, công ty của bầu Đức (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) đặt mục tiêu doanh thu cao kỷ lục 7.750 tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Trong đó, cây ăn trái dự kiến mang về doanh số tốt nhất với 5.540 tỷ đồng, lợn ăn chuối đóng góp 1.550 tỷ và các sản phẩm hàng hóa khác mang về 660 tỷ đồng.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 1.320 tỷ đồng, giảm 26% so với kết quả năm ngoái. Nếu đạt được, đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp mà HAGL có thể cán mốc lợi nhuận nghìn tỷ đồng và hướng đến mục tiêu xóa lỗ lũy kế.

Khoản lỗ luỹ kế được hình thành trong giai đoạn lao dốc 2019-2020 khi công ty liên tiếp lỗ nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tính đến cuối quý I/2024, lỗ luỹ kế đã giảm xuống 1.452 tỷ đồng sau khi công ty ghi nhận lãi sau thuế 214 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm.

Gần đây, HAGL đã hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư, qua đó thu về số tiền 1.300 tỷ đồng. Công ty theo đó nâng vốn điều lệ từ gần 9.275 tỷ đồng lên gần 10.575 tỷ đồng.

Ba nhà đầu tư đã rót vốn vào doanh nghiệp gồm cá nhân ông Lê Minh Tâm mua 28 triệu cổ phiếu (chiếm 2,65% vốn), Chứng khoán LPBank đã mua 50 triệu cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 4,73%) và Tập đoàn Thaigroup mua 52 triệu cổ phiếu để nắm giữ 4,92% cổ phần sau đợt chào bán.

Nhóm cổ đông mới sở hữu tổng cộng 12,3% vốn tại doanh nghiệp. Trong khi đó, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn là cổ đông lớn nhất tại HAGL nhờ trực tiếp nắm giữ gần 320 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng tỷ lệ hơn 30% vốn.

HAGL kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ tăng đột biến vào quý III và IV khi chính thức khai thác một phần diện tích sầu riêng. Cụ thể, sầu riêng trồng tại Việt Nam (thu vụ chính) sẽ có doanh thu vào tháng 8 - 9 và sầu riêng trồng tại Lào (thu trái vụ) sẽ có doanh thu vào tháng 10 đến tháng 12.

Năm 2024, HAGL dự kiến lợi nhuận từ sầu riêng có thể còn vượt cả chuối. Trong tương lai giá trị lớn nhất của HAGL sẽ là vườn sầu riêng.

Hoàng Anh Gia Lai tự tin sẽ xoá lỗ luỹ kế, kỳ vọng thế nào về mảng sầu riêng trong năm nay?- Ảnh 1.

Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ tăng đột biến vào quý III và IV khi chính thức khai thác một phần diện tích sầu riêng.

Sầu riêng cho tỷ suất lợi nhuận 400%, không lo giá giảm... 

Tính đến cuối năm 2023, HAGL đang có 1.500 ha sầu riêng ở Việt Nam và Lào. Trong đó, diện tích trồng sầu riêng tại Lào là 1.200 ha, bao gồm 1.000 ha trồng giống Monthong và 200 ha trồng giống Musang-king có giá trị cao. Qua đó, trở thành một trong những doanh nghiệp trực tiếp sở hữu vườn sầu riêng lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Năm nay, HAGL tiếp tục mở rộng diện tích trồng sầu riêng lên hơn 1.970 ha, gần hoàn thành kế hoạch mở rộng lên 2.000 ha như đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa qua.

Chủ tịch HAGL cho biết với vụ năm nay, công ty chưa chốt giá bán. Với lợi thế “nghịch vụ”, giá sầu riêng của HAGL thường có giá bán cao hơn mặt bằng chung. Năm nay, công ty dự kiến có ít nhất 300 - 400 ha sầu riêng cho thu hoạch, cao gấp 10 lần năm ngoái. Trong đó, 200 - 300 ha sầu riêng tại Lào sẽ chính thức cho thu hoạch vụ đầu tiên. Theo đó, tổng sản lượng dự kiến sẽ đạt 800 tấn, cao vượt trội so với năm 2023.

Trước đây, Chủ tịch HAGL từng chia sẻ, tổng giá thành sầu riêng của công ty hiện chỉ khoảng 15.000 đồng/kg và với mức giá bán thông thường sẽ tạo ra biên lợi nhuận gộp lên tới 400%. Với sự thuận lợi từ hoạt động kinh doanh sầu riêng, chuối, và lợn, Hoàng Anh Gia Lai tự tin sẽ xoá hết lỗ luỹ kế trong năm 2024 và lợi nhuận kể từ năm nay trở đi sẽ đạt ít nhất 2.000 tỷ đồng/năm.

Hoàng Anh Gia Lai tự tin sẽ xoá lỗ luỹ kế, kỳ vọng thế nào về mảng sầu riêng trong năm nay?- Ảnh 2.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai giám sát hoạt động canh tác vườn sầu riêng.

Khảo sát mới nhất cho thấy, giá sầu riêng trong nước hiện vẫn đang duy trì ổn định ở mức khá thấp trên cả ba thị trường Tây Nam bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

Tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, giá sầu Thái lựa đẹp hôm nay tiếp tục giữ mức giá cao nhất từ 84.000 đồng/kg đến 87.000 đồng/kg. Theo sau là giá sầu riêng Thái mua xô đi ngang trong khoảng khoảng 64.000 – 67.000 đồng/kg.

Tương tự, tại khu vực Tây Nguyên, sầu Thái lựa đẹp cũng có mức giá cao nhất với 80.000 - 82.000 đồng/kg. Thấp nhất, giá sầu Ri6 mua xô đang tiếp tục duy trì trong khoảng 45.000 – 48.000 đồng/kg.

Trước lo ngại về khả năng sầu riêng "được mùa mất giá" hoặc bị cạnh tranh với Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, ông Đoàn Nguyên Đức đánh giá, nhu cầu trường đang rất lớn. Hiện, nguồn cung sầu riêng của các nước Đông Nam Á cho thị trường Trung Quốc mới đáp ứng được 10% dân số nước này.

Hoàng Anh Gia Lai tự tin sẽ xoá lỗ luỹ kế, kỳ vọng thế nào về mảng sầu riêng trong năm nay?- Ảnh 3.

5 tháng đầu năm nay, Thái Lan xuất khẩu 2,2 tỷ USD sầu riêng vào Trung Quốc, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam vào Trung Quốc tăng 61% lên 661,48 triệu USD.

Năm 2025, HAGL tiếp tục đầu tư để tăng thêm diện tích sầu riêng lên 3.000 ha và diện tích chuối lên hơn 10.000 ha. Năm 2026, diện tích trồng chuối, sầu riêng và những cây có giá trị kinh tế khác của HAGL dự kiến đạt mức 25.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Nhận định thêm về tiềm năng của cây "tỷ USD" sầu riêng, Tập đoàn HAGL cho hay, trái sầu riêng không chỉ cho mức sinh lời lớn, mà còn được các khách hàng châu Á yêu thích, trong khi đó các nước châu Âu, Mỹ cũng bắt đầu nhập khẩu.

"Tại Trung Quốc, được biết đến là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn, song hiện chỉ có 5% dân số tiêu thụ do giá thành quá cao (hiện giá sầu riêng tại Trung Quốc khoảng 500.000 đồng/kg). Như vậy, tiềm năng thị trường tiêu thụ sầu riêng tại Trung Quốc còn rất lớn", HAGL dự báo.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem