Hoàng đế Trung Hoa và quẻ bói giả mạo

Thứ ba, ngày 14/05/2013 10:29 AM (GMT+7)
Dẫn nguồn từ truyền thông Trung Quốc, AFP cho rằng những nhà cai trị Trung Hoa cổ đại đã làm sai lệch kết quả của những quẻ bói để thông qua các quyết định chính trị và kiểm soát dư luận xã hội.
Bình luận 0

Hoàng đế nhà Thương (1600-1046 tr.C.N) trong các quyết sách của mình thường dựa trên điềm tiên tri và quẻ bói. 

img
 

Người đời Thương thường dùng mai rùa, xương thú để xem bói. Người ta đốt mai rùa và xương động vật rồi dựa theo hình dạng của vết nứt trên xương để dự đoán cát, hung - như "Tân Hoa Xã" cho biết.

Tuy nhiên kết quả thí nghiệm khoa học cho thấy người ta có thể "kiểm soát được hình dạng các vết nứt" như ý kiến ông Howe Yanfeng, chuyên viên Phòng thực nghiệm khảo cổ học ở tỉnh Hà Nam.

Howe Yanfeng cho biết, dưới thời triều đại Thương, Hoàng đế chỉ đạo các thầy bói, nhà tiên tri ngụy tạo kết quả bói để có thể kiểm soát dư luận công chúng.

Theo Tiếng nói nước Nga

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem