Hoàng Đức không tin có thể giành Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021

Thứ ba, ngày 30/11/2021 15:10 PM (GMT+7)
Giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021 đang khởi động và dù đang là cái tên sáng giá, nhưng tuyển thủ Hoàng Đức vẫn không dám tin bản thân có thể là chủ nhân của giải thưởng.
Bình luận 0

Vừa qua, BTC giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về giải thưởng. Tuy nhiên, giải thưởng này vẫn còn chờ kết thúc AFF Cup 2020 mới tiến hành thu phiếu bầu chọn, bởi giải đấu ấy là nơi để giới chuyên môn căn cứ vào, nhằm tiến hành bầu chọn các danh hiệu của giải thưởng Quả bóng vàng nam, dù thực tế hiện nay mọi người cũng đã phần nào xác định một số cái tên trong tốp đầu.

Với những thể hiện ở các giải đấu vừa qua trong màu áo CLB Viettel và tuyển Việt Nam, tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức cũng là một trong những ứng viên sáng giá.

Hoàng Đức không tin có thể giành Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021 - Ảnh 1.

Hoàng Đức không tin có thể giành Quả Bóng Vàng Việt Nam 2021. Ảnh: Đức Cường

Khi được phóng viên hỏi nghĩ sao về giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam, anh cho biết: “Đây là một giải thưởng danh giá và có tuổi đời còn lớn hơn cả tôi, vì thế tất cả cầu thủ đều mong ước một lần được nhận. Tuy nhiên, phải nói rõ là chúng tôi khi bước vào thi đấu đều chẳng ai nghĩ mình sẽ được nhận giải thưởng Quả Bóng Vàng, vì tất cả đếu chiến đấu vì màu cờ sắc áo của CLB và ĐTQG, dẫu vậy vẫn mong sự nỗ lực của mình sẽ được các chuyên gia ghi nhận”.

Khi hỏi Hoàng Đức có nghĩ sẽ đoạt được danh hiệu cá nhân cao nhất của bóng đá Việt Nam không, chàng tiền vệ đang khoác áo Viettel này cho biết: “Thực sự tôi không dám nghĩ mình sẽ có tên trong 3 thứ hạng đầu, vì đội tuyển hiện có nhiều anh xứng đáng hơn, chỉ cần có tên mình trong danh sách đề cử là tôi đã rất vui rồi”.

Hoàng Đức cũng cho biết thêm, AFF Cup 2020 sẽ là giải đấu mà anh cùng các đồng đội phải nỗ lực tối đa để bảo vệ danh hiệu vô địch, đây cũng là kỳ AFF Cup đầu tiên anh được góp mặt nên thực sự nó rất ý nghĩa. “Bản thân tôi mong sẽ có thể đóng góp được thật nhiều trong màu áo đội tuyển ở giải đấu lần này”, Hoàng Đức bày tỏ.

Ngoài Hoàng Đức, các tuyển thủ như Quang Hải, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Tiến Linh, Công Phượng, Văn Thanh… cũng nằm trong số những ứng viên sáng giá. Hiện tuyển Việt Nam đang chuẩn bị kết thúc chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu và chuẩn bị sang Singapore tranh tài tại AFF Cup 2020.

Tuấn Thành (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem