Hoàng Su Phì (Hà Giang): Để nông dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Quân Thứ sáu, ngày 22/12/2023 10:44 AM (GMT+7)
Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã tích cực triển khai các phong trào của hội và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là phong trào hội viên nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), văn minh đô thị.
Bình luận 0

Nông thôn mới bền vững từ cơ sở

Hoàng Su Phì (Hà Giang): Để nông dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới- Ảnh 1.

Nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã tích cực phát triển kinh tế, tăng thu nhập và giảm nghèo hiệu quả.

Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, các cấp hội trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, tự nguyện hiến đất xây dựng các công trình dân sinh phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất.

Theo đó, phong trào hiến đất mở đường đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng tại các chi hội, nhiều hội viên là đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, góp tiền và ngày công lao động để cùng với bà con nhân dân làm đường, xây dựng cổng làng, nhà văn hóa thôn, lò đốt rác thải...tham gia vệ sinh môi trường đường làng, ngõ, xóm.

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì có 24 cơ sở, 199 Chi hội thôn và tổ dân phố với trên 12.230 hội viên.

Đến nay, hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã tuyên truyền vận động nhân dân bằng nguồn lực sẵn có, đóng góp, thực hiện các nội dung xây dựng NTM như nâng cấp, mở mới, đổ bê tông đường giao thông nhóm, nhánh hộ gia đình, xây dựng công trình vệ sinh, đổ bê tông đường giao thông nông thôn (mặt đường rộng từ 1,2-4,0m).

Vận động hộ nông dân hiến được 26.893 m2 đất; đóng góp ngày công lao động được hơn 41.850 ngày công; mở mới được 19,8km đường; duy tu sửa chữa, nâng cấp, mở rộng đường được trên 54,5 km đường; vận động hộ nông dân đổ bê tông đường được 45,8 km. Bên cạnh đó, vận động hội viên nông dân hỗ trợ nhau láng bó nền nhà được 427 hộ. Di dời chuồng trại được 103 công trình.

Ông Triệu Tiến Quang, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoàng Su Phì cho hay, thời gian tới Hội Nông dân huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với chương trình xây dựng Nông thôn mới nói riêng và các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung; trong đó chú trọng công tác triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới đã đăng ký trong năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2025.

Hoàng Su Phì (Hà Giang): Để nông dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới- Ảnh 2.

Hợp tác xã dịch vụ Nông lâm nghiệp chăn nuôi Hoàng Su Phì, gồm 16 hộ đã cùng nhau liên kết để phát triển chăn nuôi. Hiện HTX đang tạo việc làm cho 14 lao động, thu nhập bình quân đạt từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

 Cán bộ tiên phong, nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới

"Đến nay toàn huyện đã đạt được 274 tiêu chí, trung bình đạt 11,91 tiêu chí/xã. Trong đó, có 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn về NTM, số xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên; hạ tầng cơ sở từng bước được đầu tư, đời sống nhân dân có bước cải thiện rõ rệt, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện bước đầu đã thu được những kết quả rất đáng ghi nhận"

Phó Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì Lù Văn Chung cho hay.


Song song với đó, các cấp hội nông dân còn tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phối hợp hướng dẫn hội viên nông dân tham gia thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, thay đổi hình thức sản xuất. Nhiều hội viên đã tham gia thành lập tổ hợp tác sản xuất chè, trồng rau an toàn, chăn nuôi dê, nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi lợn...và tham gia vào các hợp tác xã nông nghiệp. Qua đó nhiều hội viên đã có việc làm, tăng thu nhập, số hộ hội viên nghèo giảm theo từng năm.

Cùng với đó, các cấp hội nông dân còn đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nghiêm túc các quy định, hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ phố. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được phát triển rộng khắp tại các thôn, bản.

Hoàng Su Phì (Hà Giang): Để nông dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới- Ảnh 3.

Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ của hội viên Lò Xín Củi, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Trao đổi với phóng viên, ông Lù Văn Chung, Phó Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì chia sẻ, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành trong đó có sự đóng góp tích cực của nông dân. Nông dân đóng vai trò vừa là chủ thể vừa là nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Các nội dung xây dựng NTM được người nông dân bàn bạc thống nhất, tích cực đóng góp công sức, hiến đất trong các chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở.

Từ phong trào hội viên nông dân chung tay xây dựng NTM đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảm đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Đời sống của hội viên nông dân ngày được nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem