Hoàng thái tử
-
Nguyễn Phúc Bảo Long là đích trưởng tử của vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu. Ông sinh vào đêm ngày 4 tháng 1 năm 1936 tại điện Kiến Trung trong Đại Nội Huế. Ngày 7 tháng 3 năm 1939, Bảo Long được tấn phong làm Hoàng thái tử khi mới 3 tuổi.
-
Trở thành phi tần độc sủng hậu cung nhưng cuối cùng Hải Lan Châu cũng không thoát khỏi lời nguyền "hồng nhan bạc mệnh". Sự ra đi của bà là nỗi tiếc hận lớn nhất trong suốt cuộc đời Hoàng Thái Cực.
-
Vua Tống Nhân Tông thường xuyên lập đàn cầu nguyện, đi chùa xin con không kể ngày hay đêm. Cuối cùng, một hoàng tử đã xuất hiện. Tuy nhiên người này sau đó bị chém đầu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
-
Theo những ghi chép ghi lại trong sử sách, quả thật là có một mỹ nữ làm lu mờ cả "tứ đại mỹ nhân" trong truyền thuyết, đi vào huyền thoại khi được gả và sủng ái bởi 6 vị hoàng đế, tới 50 tuổi vẫn khiến vị hoàng đế nổi tiếng Đường Thái Tông - Lý Thế Dân (33 tuổi) phải thương nhớ không nguôi.
-
Tại buổi tiệc, diva còn được Hoàng Thái tử khen trẻ trung như gái đôi mươi ngay từ lần đầu gặp gỡ.
-
Trên Báo điện tử DanViet.vn (09:00 - 14.9.2014) có bài "Chuyện độc nhất vô nhị: hai vợ chồng đều ở ngôi vua" của tác giả Hai Miệt Vườn. Bài viết có đề cập đến nhân vật lịch sử Lý Chiêu Hoàng. Đọc xong, chúng tôi xin được bổ sung thêm 7 danh vị khác nhau của vị nữ hoàng duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
-
Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thái tử kế vị Vương quốc Na Uy Haakon và Công nương Mette-Marit sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 18 đến ngày 21.3.
-
Có lẽ vì bị tổn thương quá nặng nề trong lòng nên "cuộc chiến tranh lạnh" đơn phương của Hoàng hậu Viên thị với vua Tống Văn Đế cứ kéo dài mãi cho tới tận ngày bà lâm chung.