Học giả
-
Học giả Nguyễn Đình Đầu là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về lãnh thổ Việt Nam các thời kỳ vừa qua đời trưa 20/9 tại TP.HCM, hưởng thọ 104 tuổi.
-
Ibn Battuta đã đi khắp lãnh thổ mà ngày nay là 44 quốc gia, kết hôn ít nhất bảy lần và ông là người đã viết một bản tường thuật toàn diện nhất về cuộc sống thế kỷ 14 trên toàn cầu từ trước cho đến nay.
-
Một học giả người Tây Ban Nha cho rằng, Trái đất được hình thành từ 4,5 tỷ năm trước, đồng thời khẳng định có những bức bích họa cổ đại có niên đại tới 500 triệu năm. Ông cũng khẳng định, trên Trái đất đã xuất hiện rất nhiều nền văn minh phát triển, nhưng rồi bị biến đổi và hủy diệt vì những thảm họa thiên nhiên...
-
Một số học giả Trung Quốc mới đây đã khẳng định các nền văn minh tại châu Âu thực chất đều bắt nguồn từ nước này, và ngôn ngữ tại châu Âu hiện nay cũng có xuất xứ từ tiếng Quan thoại của Trung Hoa.
-
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng công khai chỉ trích Mỹ hôm 8.7, bày tỏ sự bất bình với những khó khăn mà Mỹ gây ra cho Trung Quốc và nhắc đến “hậu quả thảm khốc”.
-
Tần Thủy Hoàng là một trong những hoàng đế Trung Hoa được biết đến nhiều nhất thế giới và những câu chuyện về ông chưa bao giờ ngừng thu hút sự chú ý.
-
Chiến tranh thương mại với Mỹ khiến Trung Quốc phải hoãn lại nhiều kế hoạch, bao gồm cả việc thu hồi Đài Loan, nhưng nhiều khả năng sẽ không muộn hơn quá thời điểm năm 2030, chuyên gia Trung Quốc nhận định.
-
Một chương trình đối thoại đã khiến khán giả bị sốc khi khách mời qua đời ngay trên sóng trực tiếp.
-
Võ Tắc Thiên được phác họa như một vị nữ hoàng chuyên quyền và độc đoán, nhưng có phải vì người chồng Đường Cao Tông quá yếu đuối, nhu nhược nên mới để giang sơn rơi vào tay hoàng hậu?
-
Hơn 30 học giả trong và ngoài nước đã thảo luận, nhằm làm rõ cơ sở pháp lý của “đảo nhân tạo” và chỉ ra nguy cơ khi Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động xây dựng những hòn đảo này tại Biển Đông.