Học giả

  • (Dân Việt) - Đài Loan mới đây đã đưa một nhóm sinh viên và học giả ra đảo Ba Bình, vi phạm chủ quyền của VN tại quần đảo Trường Sa.
  • (Dân Việt) - Theo đó, các lô dầu khí mà Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu thăm dò - khai thác tại 9 lô trên Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
  • Dân Việt - Nhật báo JoongAng của Hàn Quốc dẫn nhận định của chính phủ Mỹ rằng, CHDCND Triều Tiên có thể thử hạt nhân ngay trong tuần này. Trong khi đó, một học giả lừng danh nước Mỹ lại cho rằng, chuyện đó chưa thể xảy ra trong tương lai gần.
  • Dân Việt - Ngày 3.4, nhân viên khách sạn phát hiện ra một học giả lỗi lạc người Pháp chết trong tư thế lõa trên giường ngủ trong phòng một khách sạn ở New York, Mỹ.
  • (Dân Việt) - Hội nghị quốc tế về Biển Đông đã diễn ra trong hai ngày 12-13.12 tại thủ đô Kuala Lumpur với sự tham gia của gần 120 học giả, chuyên gia nghiên cứu, các nhà ngoại giao đến từ 25 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Thời gian qua tại nhiều trường ĐH ở TP.HCM đã phát hiện hàng trăm trường hợp sử dụng bằng giả được làm rất tinh vi. Điều đáng nói là các “cò” vẫn nhởn nhơ mua bán mà không hề bị xử lý.
  • (Dân Việt) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh học giả Lê Hòe (1.11), Hội Nhà văn Hà Nội, Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, Thư viện Hà Nội và gia đình học giả sẽ tổ chức lễ kỷ niệm để ôn lại lược sử sáng tác của nhà văn và tác phẩm của ông vào sáng 1.11.
  • (Dân Việt) - Chiều 24.8, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa triệt phá một đường dây chuyên tổ chức làm bằng giả của các trường đại học.
  • (Dân Việt) - Nhà dân tộc học người Pháp Georges Condominas - người có cuộc đời gắn bó với Việt Nam, vừa qua đời ở Paris hôm 17.7.
  • (Dân Việt) - Việc Trung Quốc tuyên bố quyền tài phán trong đường chữ U, hay đường 9 khúc, mà không đề cập dù là gián tiếp đến các đặc điểm địa lý từ bờ biển hay đường cơ sở là một vi phạm căn bản luật quốc tế.