Học luật từ câu lạc bộ

Thứ ba, ngày 06/03/2012 17:01 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với 60 CLB Nông dân với pháp luật, thu hút 1.750 thành viên tham gia, Hội Nông dân Thừa Thiên - Huế đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ND, giảm thiểu những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp đất đai...
Bình luận 0

Giải quyết mâu thuẫn tại xóm, làng

Thị trấn A Lưới (huyện A Lưới) có 7 cụm dân cư, 44 tổ dân phố, 1.790 hộ với 385 hội viên, gồm 5 dân tộc: Kinh, Ka Tu, Tà Ôi, Pa Cô, Pa Hy. Năm 2007, Hội Nông dân (ND) thị trấn thành lập CLB Nông dân với pháp luật thu hút 30 thành viên.

img
Một buổi sinh hoạt CLB Nông dân với pháp luật của Hội ND thị trấn A Lưới.

Định kỳ 3 tháng, CLB lại sinh hoạt nhằm phổ biến Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Dân sự, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; thông tin chế độ chính sách với người có công, chế độ đối với quân nhân nhập ngũ và các văn bản của các cơ quan cấp trên…

Nhờ hiểu luật, các vụ mâu thuẫn, khiếu nại trên địa bàn giảm thiểu, các mâu thuẫn trong nội bộ ND có hướng hoà giải, giải quyết ngay từ cơ sở. Các thành viên trong CLB còn phối hợp cùng Ban chỉ đạo thị trấn tuyên truyền về giải phóng mặt bằng và không khiếu kiện đông người đến từng hộ.

Trường hợp tranh chấp đất đai giữa gia đình anh Bùi Quang Kiến và bà Phạm Thị Dung ở tổ 3, thị trấn A Lưới là một ví dụ. Nhiều năm nay, tình cảm anh, em trong gia đình anh Kiến không mặn mà do những tranh cãi về đất đai thừa kế. Sau khi được tổ hòa giải phân tích đúng sai, các thành viên trong gia đình đều cam kết không vi phạm, tình cảm anh em được gắn kết.

Bà Lê Thị Phương (tổ 1, cụm 4) cho biết: "Nhờ được học kiến thức pháp luật trong các buổi sinh hoạt CLB, tôi đã sống đúng theo pháp luật, tránh làm những việc có hại cho địa phương...". Anh Hồ Văn Môi bày tỏ: "Trước đây, tôi uống rượu về là gây gổ với vợ con. Tham gia CLB Nông dân với pháp luật, tôi không những được tiếp thu những kiến thức pháp luật cho bản thân mà tôi còn phổ biến lại cho bà con nơi mình sinh sống và có thể giải đáp một số vướng mắc cho bà con".

Giúp nông dân hiểu luật

Thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ "Về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của ND”, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng các mô hình điểm, trong đó chú trọng xây dựng CLB Nông dân với pháp luật.

Giai đoạn 2001-2011, các cấp hội Thừa Thiên - Huế đã tổ chức 7.086 buổi tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho trên 378.649 lượt ND; phối hợp với trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức 1.835 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho 45.872 ND; phối hợp với chính quyền hoà giải 3.325 vụ việc.

Ông Nguyễn Hình - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh thông tin: Đến nay, các CLB Nông dân pháp luật đều có tủ sách pháp luật. Hoạt động của các CLB này đã góp phần giảm 70 - 80% số vụ khiếu kiện tập thể, vượt cấp. Hầu hết các vụ tranh chấp đất đai, thừa kế, va chạm vợ chồng, an toàn giao thông… đều được các thành viên CLB hòa giải từ khi phát sinh. Có thể khẳng định, bằng hoạt động thiết thực, các CLB Nông dân với pháp luật đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, đưa pháp luật dần trở thành thói quen trong ứng xử hằng ngày của người dân.

Ông Hình cho biết thêm: Để Chỉ thị 26 của Chính phủ được triển khai hiệu quả hơn, Hội sẽ xây dựng quy chế phối hợp với các chính quyền đoàn thể, mở các đợt tuyên truyền phố biến, các điều luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, xây dựng thêm CLB Nông dân với pháp luật mà nòng cốt là các hạt nhân tiêu biểu tại ngay thôn, xóm, làng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem