Học sinh kiểm tra online giữa kỳ 1, các trường tổ chức thế nào để tránh gian lận?

Tào Nga Thứ ba, ngày 09/11/2021 06:59 AM (GMT+7)
Sau 2 tháng học online, các trường đã bắt đầu cho học sinh thực hiện bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1. Theo đại diện một số trường, phụ huynh là yếu tố then chốt trong quá trình thi để tránh gian lận và có vai trò như giám thị coi thi.
Bình luận 0

Chỉ kiểm tra giữa kỳ cho khối 4, 5 ở cấp Tiểu học

Chia sẻ về công tác tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 cho học sinh, cô Lê Thị Tuyết Lan, hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho hay, trường đã cho học sinh kiểm tra vào tối 7/11 vì lúc này thuận lợi cho việc phụ huynh ở nhà hỗ trợ các em chụp bài kiểm tra nộp online.

Theo cô Lan: "Đối với cấp Tiểu học, bài kiểm tra giữa kỳ không quan trọng bằng học sinh cấp 2 nên chỉ có kiểm tra môn Tiếng Việt, Toán và nhà trường giao cho các tổ chuyên môn ra đề. Học sinh mới học 8, 9 tuần, quan điểm của trường là đề ra đơn giản, đạt yêu cầu kiến thức cơ bản nhất. Sau khi học sinh thực hiện kiểm tra qua Zoom, sáng 8/11, phụ huynh sẽ mang bài thực tế đến trường để nộp. Trừ 4, 5 học sinh đang ở quê thì trường linh động cho các em không phải nộp trực tiếp".

Cô Lan chia sẻ thêm: "Ngay từ ngày khai giảng, nhà trường đã quán triệt với giáo viên và phụ huynh không đặt nặng thành tích, không tạo áp lực cho con. Phụ huynh phải động viên con học, chăm chỉ làm bài, vào học đúng giờ... Khi con làm kiểm tra thì phải "kệ" để con tự làm mới biết được điểm yếu của mình là gì để bổ sung. Năm nay Trường Tiểu học Xuân Phương có 6 lớp 4 và 4 lớp 5. Theo chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội, trường đã rút ngắn số tiết học. Bình thường học sinh học 7, 8 tiết/ngày bây giờ rút lại còn 4 tiết với các kiến thức cơ bản và ưu tiên 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh".

Học sinh kiểm tra online giữa kỳ 1, nhà trường tổ chức thế nào? - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội trong buổi học online. Ảnh: T.N

Về khó khăn trong quá trình học online, cô Lan thẳng thắn, đường truyền mạng chập chờn và việc học trực tuyến kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và giáo viên. Ngoài ra, với học sinh lớp 1, do không được các cô trực tiếp cầm tay uốn nắn nên chữ viết nhiều em còn xấu. Tuy nhiên trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 phức tạp thì cả thầy và trò đều cố gắng khắc phục. 

Tại Trường Tiểu học Đoàn Kết, quận Hà Đông, Hà Nội, cô Vũ Thị Kim Loan, hiệu trưởng trường chia sẻ: "Theo kế hoạch chung của quận, trường đã tổ chức kiểm tra định kỳ cho học sinh khối 4, 5 vào cuối tuần này. Trước khi kiểm tra đã lên kế hoạch gửi cho phụ huynh nắm bắt và hỗ trợ cùng các con. Đề thi theo chuẩn kiến thức cơ bản, bỏ hết phần giảm tải. Trường sử dụng phần mềm Google Form, khảo thí để làm ngân hàng câu hỏi. Bài kiểm tra sau sẽ nộp trên phần mềm Azota để thuận tiện cho học sinh nộp bài và đỡ vất vả cho giáo viên khi chấm bài”.

Cô Loan nhận xét: "Việc dạy học online từ năm học trước đến nay đã hình thành thói quen cho học sinh. Học sinh lớp 1 có chút bỡ ngỡ nhưng hiện tại đã thành thạo và giáo viên cũng thuận lợi khi sử dụng bài giảng điện tử. Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất như mua bản quyền phần mềm song không tránh khỏi có những gia đình mạng kém, chập chờn ảnh hưởng đến việc học. Tuy nhiên nhìn chung tình hình học online của học sinh khá ổn, cô và trò có đầy đủ thiết bị cho việc dạy và học.

Không tạo áp lực điểm số 

Thầy Đặng Việt Hà, hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: "Trường đã tổ chức cho học sinh kiểm tra giữa kỳ 1 từ tuần trước. Trong đó các môn Văn, Toán, Tiếng Anh thi chung theo quận, các môn còn lại do trường tổ chức. 

Trường tổ chức học và kiểm tra trên phần mềm Microsoft Teams. Do từ cuối kỳ 2 học sinh được trải nghiệm thi, trong quá trình học online giáo viên đã cho học sinh tập dượt nên việc kiểm tra giữa kỳ 1 năm học này khá thuận lợi".

Chia sẻ về việc liệu có gian lận trong thi cử hay không, thầy Hà cho hay: "Trường có quan điểm, làm bài kiểm tra cũng là để giáo dục ý thức tự giác cho học sinh. Ngoài ra, đề kiểm tra phù hợp với hình thức online, tránh quay cóp, trường kết hợp với phụ huynh không tạo ra áp lực điểm số cho học sinh. Từng phụ huynh sẽ là giám thị coi thi để đánh giá kết quả học online của học sinh từ đầu năm đến nay. Do vậy, trường không yêu cầu kiểm tra giữa kỳ phải có camera và không phải học sinh nào cũng đáp ứng điều kiện như vậy".

Theo thầy Hà, chỉ có môn Văn là làm theo hình thức tự luận nên chấm lâu hơn còn các môn khác sau khi học sinh kiểm tra xong đã có kết quả.

Học sinh kiểm tra online giữa kỳ 1, nhà trường tổ chức thế nào? - Ảnh 2.

Giáo viên Trường THCS Thụy An, huyện Ba Vì trong ngày 8/11 - ngày đầu tiên đi học trực tiếp năm học 2021-2022. Ảnh: Viết Niệm

Cô Trần Thị Như Quỳnh, hiệu trưởng Trường THCS Thụy An, huyện Ba Vì cho biết, kế hoạch của trường là học sinh sẽ làm bài kiểm tra từ tuần trước, tuy nhiên, theo chỉ đạo chung của Phòng GDĐT nên đã hoãn lại. Đây cũng là 1 trong 31 trường THCS cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 8/11 ở huyện Ba Vì và của cả Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem