Học sinh lớp 1 giúp công an tóm gọn kẻ lừa đảo

Thứ tư, ngày 08/05/2013 11:51 AM (GMT+7)
Đỗ Thị Bích đến trước cổng trường tiểu học trên để dụ dỗ và gỡ đôi bông tai bằng vàng của em Mai Nguyễn Kiều - là bạn cùng lớp với Khang. Khi bị Khang phát hiện, Bích cho Khang 10.000 đồng rồi đe dọa không được báo với ai.
Bình luận 0

UBND huyện Tân Phú (Đồng Nai) vừa có quyết định khen thưởng đột xuất em Nguyễn Ngọc Khang, học sinh lớp 1/3 Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Phú Xuân, huyện Tân Phú), bằng khen cùng số tiền 2 triệu đồng vì đã có thành tích tố giác tội phạm, giúp công an phá án.

Sáng 11.4, Đỗ Thị Bích (35 tuổi, ngụ ấp Cây Dầu, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú) đến trước cổng trường tiểu học trên để dụ dỗ và gỡ đôi bông tai bằng vàng của em Mai Nguyễn Kiều - là bạn cùng lớp với Khang. Khi bị Khang phát hiện, Bích cho Khang 10.000 đồng rồi đe dọa không được báo với ai.

Khang từ chối nhận tiền, sau đó âm thầm đi báo cho ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường báo công an nên Đỗ Thị Bích đã bị triệu tập để lấy lời khai.

Qua điều tra ban đầu, tại cơ quan công an Bích khai nhận đã nhiều lần lân la đến các trường tiểu học để dụ dỗ học sinh bằng cách cho tiền ăn bánh, dọa dẫm các em không được đeo trang sức vàng. Khi các em học sinh lo sợ cất trang sức vào cặp, Bích đe dọa và lừa đảo để lấy vàng.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem