Khánh Hoà: Nhiều học sinh nôn ói phải nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

Công Tâm Thứ sáu, ngày 18/11/2022 12:32 PM (GMT+7)
Nhiều học sinh ở Nha Trang (Khánh Hòa) phải nhập viện với các dấu hiệu buồn nôn, chóng mặt, nghi bị ngộ độc thực phẩm.
Bình luận 0

Lúc 12h13 phút hôm nay, 18/11, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng trường Ischool Nha Trang (TP.Nha Trang) cho biết đã có báo cáo lên Sở GDĐT Khánh Hòa về việc hàng chục học sinh của trường nghi bị ngộ độc thực phẩm. Đến nay, trường ghi nhận có 74 học sinh của cả ba cấp 1, 2 và 3 nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. 

Theo lãnh đạo trường Ischool Nha Trang, thực đơn bữa trưa hôm qua là cơm gà, rau. Nhiều giờ sau, các em về nhà thì bị nôn ói, mệt mỏi, tiêu chảy. Các em được phụ huynh đưa tới bệnh viện.

Nhiều học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm - Ảnh 1.

Hàng chục học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: C.T

Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều trị cho 7 học sinh tại trường Ischool Nha Trang (đường Hai Bà Trưng, TP.Nha Trang) có triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Theo vị lãnh đạo này, hiện tình hình sức khỏe các em đã ổn định, không có dấu hiệu nặng hơn.

Theo các phụ huynh, sau khi ăn bán trú ở trường về nhà thì đến tối (17/11), các học sinh có các triệu chứng đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn ói... sau đó phải nhập viện.

Hiện Ban giám hiệu đã tới các phòng khám, bệnh viện ở Nha Trang thăm hỏi, theo dõi sức khỏe của các em. Đồng thời, nhà trường đã liên hệ với phụ huynh để rà soát tình hình sức khỏe của học sinh.

Các học sinh đang tiếp tục được điều trị, theo dõi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 22 Tháng 12, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang và Bệnh viện Tâm Trí Nha Trang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem