Sau vụ ngộ độc thực phẩm, hàng trăm học sinh Trường Ischool Nha Trang đi học lại

Công Tâm Thứ hai, ngày 28/11/2022 08:39 AM (GMT+7)
Sáng 28/11, học sinh Trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa) đã đi học trở lại sau khi sức khỏe ổn định. Trước đó, hàng trăm em phải nghỉ học do bị ngộ độc thực phẩm.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ sáng sớm, các phụ huynh đã tất bật đưa con quay trở lại trường học. Các học sinh chỉ học 1 buổi/ngày, dự kiến 2 tuần tiếp theo không tổ chức bán trú. Đối với các học sinh chưa thể đi học, nhà trường có kế hoạch tổ chức ôn tập đầy đủ kiến thức trước khi tổ chức học kỳ 1.

Ban Giám hiệu Ischool Nha Trang cho hay đang thực hiện việc chi trả viện phí cho học sinh, bao gồm chi phí chăm sóc các trường hợp điều trị tại nhà. Việc chi trả được thực hiện với cả hoạt động tái khám tại các cơ sở y tế tùy theo nguyện vọng của phụ huynh, nhằm tạo sự thuận tiện và an tâm cao nhất cho phụ huynh học sinh.  

Vụ ngộ độc thực phẩm: Hàng trăm học sinh trở lại Trường Ischool Nha Trang - Ảnh 2.

Ngay từ sáng sớm, các học sinh có sức khỏe đã ổn định đã quay trở lại trường. Ảnh: C.T

Đến sáng 27/11, các học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện, sức khỏe ổn định, chỉ còn 2 học sinh cần tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. 

Ngày 26/11, nhà trường đã mời Trung tâm Y tế dự phòng đến phun thuốc (Chloramin B) khử khuẩn toàn trường lần thứ 2, đồng thời, mời bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa, dinh dưỡng trực tại trường để theo dõi sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng thường xuyên cho học sinh và phụ huynh.

Ông Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang đã gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả phụ huynh, các em học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường về sự cố ngộ độc thực phẩm tại trường ngày 17/11.

Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, ngày 17/11, Trường Ischool Nha Trang tổ chức bữa ăn trưa cho 867 học sinh và giáo viên. Khoảng 5 giờ sau khi ăn, nhiều em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy. Sau 22 giờ cùng ngày, nhiều học sinh xuất hiện thêm triệu chứng sốt, nôn, buồn nôn nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại một số bệnh viện trên địa bàn TP.Nha Trang. Các bệnh viện đã ghi nhận 648 trường hợp học sinh và 19 giáo viên đến khám, trong đó có 491 trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện và một trường hợp học tử vong trên đường chuyển viện ngày 20/11.

Vụ ngộ độc thực phẩm: Hàng trăm học sinh trở lại Trường Ischool Nha Trang - Ảnh 3.

Thức ăn trưa ngày 17/11 tại Trường Ischool Nha Trang khiến các em bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: CTV

Ngày 22/11, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả xét nghiệm mẫu, phát hiện trong mẫu thực phẩm cánh gà chiên có 3 loại vi khuẩn Salmonella spp, Escherichia coli và Bacillus cereus. Ngoài ra trong mẫu nước mắm cũng có vi khuẩn Bacillus cereus.

Nguồn gốc của suất ăn bán trú học sinh trường iSchool Nha Trang. Clip VTC Now


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem