Hoc them

  • Ngày 24.12, Phòng GD-ĐT TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã gửi báo cáo giải trình tình hình dạy thêm học thêm tại Trường THCS Trần Quốc Toản (Tuy Hòa).
  • Ngày 22.12, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quang Nhất đã ký công văn yêu cầu UBND TP.Tuy Hòa kiểm tra, báo cáo việc Báo NTNN (ngày 16.12) phản ánh việc “Học sinh bị ép học thêm” tại Trường THCS Trần Quốc Toản.
  • Ngày 16.12, ông Phan Văn Đông – Trưởng phòng GDĐT TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết: đơn vị đang vào cuộc kiểm tra vụ việc “TP.Tuy Hòa: Học sinh bị ép học thêm” như phản ánh của báo Dân Việt.
  • Năm học 2013-2014, bất chấp hàng loạt ý kiến không đồng tình của phụ huynh, Trường THCS Trần Quốc Toản (TP.Tuy Hòa, Phú Yên) vẫn bắt học sinh đi “học bồi dưỡng” tại trường…
  • Những bước đổi mới trong thi cử sẽ được thực hiện ngay trong năm học 2014 được Bộ GDĐT kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán về nạn học thêm, dạy thêm đang bị dư luận lên án.
  • "Có thể học sinh biết Tướng Giáp là học trò của Hồ Chí Minh nên có những nét tương đồng giống Bác Hồ hay Đại tướng cũng từng là một giáo viên nên hình ảnh ông hiện lên như một thầy giáo…”, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiểu "giải" đề kiểm tra văn lớp 7.
  • Chuyện giáo viên dạy thêm đã bị cấm ở một số nơi. Tuy gọi là cấm, nhưng một số người vẫn dạy, gọi là dạy chui. Mà cái gì đã là chui thì thường khó kiểm soát. Thành ra chuyện cấm vẫn là cho có lệ.
  • Bộ Giáo dục yêu cầu toàn bộ giáo viên, các trường chấm dứt vi phạm. Đặc biệt, giáo viên không được xin ý kiến cha mẹ học sinh để dạy trước chương trình lớp 1 và giao bài tập về nhà cho học sinh.
  • Để chấm dứt hiện tượng này, Bộ vừa có công văn gửi các sở trực thuộc về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.
  • Thông tin Phương Mỹ Chi có nguy cơ bị cho thôi học vì "chạy sô" quá nhiều dẫn đến nghỉ học liên tục đã khiến không ít khán giả lo lắng. Tuy nhiên, thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt và vô căn cứ.