Hỏi đường đúng yêu râu xanh, thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 10/09/2017 19:20 PM (GMT+7)
3 gã đàn ông và một thiếu niên 17 tuổi đã bị bắt giam vì gây ra "những tội ác khủng khiếp nhất khó có thể tưởng tượng" cho một thiếu nữ 16 tuổi. 
Bình luận 0

img

Theo Mirror, thiếu nữ người Anh đã hỏi 1 nhóm đàn ông đường đến nhà bạn trong đêm khuya sau khi bị lạc. 

Nhóm người này bao gồm Tamin Rahmani, 38 tuổi, Rafiullah Hamidy, 24 tuổi, Shersha Muslimyar, 21 tuổi, và một thiếu niên 17 tuổi. Tuy nhiên, thay vì chỉ đường cho thiếu nữ, những người đàn ông lại dẫn cô gái đến nhà của 1 người trong nhóm và thay phiên cưỡng hiếp cô. 

img

Chân dung gã đàn ông Tamin Rahmani, 38 tuổi

img

Rafiullah Hamidy, 24 tuổi

img

và Shersha Muslimyar, 21 tuổi

Sau khi thỏa mãn thú tính, cả nhóm mang nạn nhân ném ra ngoài đường. Thiếu nữ được cảnh sát đi tuần đêm phát hiện đang khóc trên phố ở Ramsgate, Kent, nước Anh. 

Khi ra hầu tòa hôm 8.9, cả nhóm trắng trợn bác bỏ cáo buộc cưỡng hiếp. Tuy nhiên, với chứng cứ đầy đủ, cả nhóm vẫn bị kết tội. 

Theo đó, bị cáo Muslimyar, Rahmani và Hamidy đều bị kết án 14 năm tù giam. Còn thiếu niên 17 tuổi nhận 7 năm tù giam.

"Nạn nhân trong trường hợp này là một thiếu nữ dễ bị tổn thương. Cô đã bị lợi dụng và phải chịu đựng những tội ác khủng khiếp nhất khó có thể tưởng tượng được. Hiếp dâm là một tội ác ghê tởm và nạn nhân đã chịu rất nhiều tổn hại về cảm xúc sau khi phải trải qua chuyện tồi tệ đó", thanh tra Richard Vickery nhấn mạnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem