Hội nghị thượng đỉnh
-
Sáng 16/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội, lên đường dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại-đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 16-17/9/2023, theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
-
Theo một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Kiev, các đơn vị tinh nhuệ của Nga tham gia vào cuộc giao tranh khốc liệt nhất ở Ukraine đã được tái lập tới sáu lần, khi quân đội Moscow tiếp tục nỗ lực chiếm đóng các khu vực của Ukraine.
-
Theo thông tin chính thức của quân đội Ukraine, trong ba tháng phản công, quân đội Ukraine đã giành lại 250 km2 lãnh thổ, nắm quyền kiểm soát 12 ngôi làng nhỏ ở phía Nam Donetsk và khu vực Zaporozhye.
-
Giới chức Ấn Độ đã quyết định san bằng hàng loạt các khu ổ chuột để chỉnh trang cảnh quan chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 9 – 10/9.
-
Giới chức Ấn Độ đã quyết định san bằng hàng loạt khu ổ chuột để chỉnh trang cảnh quan chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp diễn ra từ ngày 9 – 10/9 tại nước này.
-
Các quan chức châu Âu lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể "thúc đẩy" Ukraine tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình vào năm tới, Bloomberg đưa tin trích dẫn các nguồn tin giấu tên.
-
Một trong các sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế trong tuần này là Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của nhóm BRICS - tập hợp các nền kinh tế đang phát triển hàng đầu thế giới gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
-
Bà Nguyễn Thị Hương Liên - Đồng sáng lập, Phó chủ tịch Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần đầu tiên về y học cổ truyền.
-
Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố về sự xuất hiện của “kỷ nguyên mới” trong hợp tác an ninh với Hàn Quốc và Nhật Bản, Nhà Trắng khẳng định quan hệ quân sự ngày càng tăng giữa Washington với Seoul và Tokyo không liên quan gì đến Bắc Kinh.
-
Nga vừa giáng đòn trả thù vụ Ukraine tấn công tàu chở dầu của họ trên Biển Đen bằng cách phá hủy một trung tâm truyền máu của Kiev đồng thời tung ra một loạt các cuộc tấn công trên khắp Ukraine. Quan chức cấp cao của Điện Kremlin, ông Dmitry Medvedev tuyên bố sẽ Nga khiến Ukraine "phải quỳ gối cầu xin".