Hội nghị thượng đỉnh
-
Ông trùm Wagner bất ngờ xuất hiện ở sự kiện do TT Putin chủ trì, lộ lý do dễ dàng ra đi sau nổi loạn
Lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin xuất hiện trong một bức ảnh chụp tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi đang diễn ra ở St. Petersburg, Nga, vài tuần sau khi ông được cho là phải sống lưu vong ở Belarus vì cuộc binh biến thất bại chống lại Moscow. -
Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới muốn tham gia vào BRICS vì những mục đích khác nhau như về vấn đề tài chính, mở rộng ảnh hưởng và cả yếu tố liên quan đến Trung Quốc.
-
Hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường Lukiskes ở Vilnius. Đàn ông và phụ nữ, trẻ và già, đều phủ lên mình màu vàng và xanh lam - màu cờ của Ukraine, trong khi nhiều đứa trẻ vẫy cờ trên vai bố chờ đợi sự xuất hiện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
-
Đức được cho là sẽ kiên quyết yêu cầu trì hoãn việc Ukraine gia nhập NATO vì lo ngại động thái này có thể khiến liên minh này lâm vào chiến tranh với Nga, theo báo Anh Telegraph.
-
Ukraine muốn nhận được lời mời bắt đầu quá trình gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 của liên minh, nếu không Tổng thống Vladimir Zelensky sẽ không đến tham dự hội nghị, Igor Zhovkva, phó chánh văn phòng của Zelensky nói với hãng tin Reuters.
-
Các thành viên NATO không được đánh giá thấp Nga, bất chấp cuộc khủng hoảng ngắn ngủi do cuộc nổi loạn thất bại của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner gây ra, Tổng thư ký của khối Jens Stoltenberg ngày 27/6 cảnh báo.
-
Tham dự phiên họp cấp bộ trưởng về quản trị AI và lừa đảo trực tuyến, Thứ trưởng BCA Lê Văn Tuyến đã có bài phát biểu với chủ đề: “Hợp tác quốc tế nhằm xây dựng lòng tin trong thời đại kỹ thuật số."
-
Ngoại trưởng các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) đã tổ chức cuộc họp trong hai ngày 1-2/6 tại Cape Town để đưa ra chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh tháng 8.
-
Tổng thống Ukraine được cho là đã đe dọa bỏ dự một sự kiện sắp tới của NATO nếu Kiev không nhận được lộ trình thành viên của liên minh, theo RT.
-
Toyota tiếp tục phản đối việc chuyển sang sử dụng xe điện chạy pin một cách nhanh chóng và cho rằng, công nghệ hybrid là giải pháp bền vững hơn. Những tuyên bố đó đã được tái khẳng định trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 tại Nhật Bản.