Nga trút đòn trả thù Ukraine, ông Medvedev thề sẽ khiến Kiev 'phải quỳ gối cầu xin'

Phương Đăng (theo USA Today; Euro News) Thứ hai, ngày 07/08/2023 15:39 PM (GMT+7)
Nga vừa giáng đòn trả thù vụ Ukraine tấn công tàu chở dầu của họ trên Biển Đen bằng cách phá hủy một trung tâm truyền máu của Kiev đồng thời tung ra một loạt các cuộc tấn công trên khắp Ukraine. Quan chức cấp cao của Điện Kremlin, ông Dmitry Medvedev tuyên bố sẽ Nga khiến Ukraine "phải quỳ gối cầu xin".
Bình luận 0
Nga trút đòn trả thù Ukraine, ông Medvedev thề sẽ khiến Kiev 'phải quỳ gối cầu xin' - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine bắn vào các vị trí của Nga trên chiến trường. Ảnh IT

Ukraine cáo buộc, Nga đã phóng 70 tên lửa và máy bay không người lái khi nước này thực hiện lời hứa trả thù vụ tấn công tàu chở dầu của Nga.

Theo ông Serhiy Tyurin, Phó Giám đốc cơ quan quản lý quân sự khu vực Khmelnytsky của Ukraine, 3 đợt tên lửa của Nga được bắn từ máy bay trên Biển Caspi đã trút xuống khu vực Starokostiantyniv, làm hư hại một số tòa nhà và đốt cháy một nhà kho. Các quan chức Ukraine tuyên bố, Nga có thể nhắm vào sân bay của thành phố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, các cơ sở của nhà sản xuất động cơ máy bay Motor Sich ở khu vực Zaporizhzhia cũng bị tấn công.

Ukraine cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 30 trong số 40 tên lửa hành trình và hàng chục máy bay không người lái Shahed của Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky thông báo đã có nhiều người chết và bị thương sau một cuộc tấn công vào một trung tâm truyền máu ở Kupiansk, một thành phố ở Kharkov. Các quan chức ở Kiev cho biết, tổng cộng ít nhất 4 người đã thiệt mạng và số người thương vong vẫn đang được cập nhật.

Các cuộc oanh tạc của Moscow diễn ra sau cuộc tấn công bằng xuồng không người lái tự sát của Ukraine vào một tàu chở dầu của Nga ở Biển Đen gần Crimea vào cuối tuần trước. Ukraine cũng tấn công một cảng lớn của Nga bằng xuồng không người lái tự sát trước đó cùng ngày.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án động thái trên và cáo buộc Ukraine thực hiện "cuộc tấn công khủng bố" vào tàu dân sự.

“Không thể có lời biện minh nào cho những hành động như vậy. Thủ phạm gây ra điều đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt", bà Zakharova đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ngoài ra, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh của nước này đã đưa ra cảnh báo lạnh người khi ông bác bỏ hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Ả Rập Xê Út diễn ra cuối tuần qua.

Theo đó, ông Medvedev đã viết trên kênh Telegram hôm 6/8 rằng, đề xuất hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraine hiện tại thiếu 3 yếu tố chính - sự tham gia từ các bên xung đột, quan điểm lịch sử và các điều kiện hiện tại.

"Bản thân các cuộc đàm phán vẫn chưa cần thiết. Đối phương sẽ phải quỳ gối cầu xin lòng thương xót", ông Medvedev nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem