Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ông Nguyễn Kim Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Tại quận Sơn Trà đến thời điểm này, phường Nại Hiên Đông có 132 chiếc tàu thuyền đã tập kết vào Âu thuyền Thọ Quang; có 240 hộ cần phải sơ tán, trong đó 70 hộ với 250 nhân khẩu phải sơ tán tập trung; phường Mân Thái có 170 tàu, thuyền, ghe thúng máy đã tập kết đưa lên bờ; phường Thọ Quang có 427 tàu, thuyền, ghe thúng máy đã tập kết lên bờ.
Ở quận Thanh Khê tại phường Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây đã kéo lên bờ 183 chiếc. Ngoài ra, tại Âu thuyền Thọ Quang có 52 chiếc tàu đánh cá của ngư dân quận Thanh Khê đang neo đậu bảo đảm an toàn.
Các ngư lưới cụ của ngư dân được tập kết theo tàu thuyền bảo đảm an toàn. Các cấp hội thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân không được ở lại dưới tàu thuyền kể từ 12 giờ ngày 27/9/2022 đến khi có thông báo mới của UBND thành phố.
Ông Dũng cho biết thêm, trên địa bàn quận Cẩm Lệ nông dân đang sản xuất 90.000 chậu cúc, vận động nông dân bấm ngọn, bổ sung đất cát phân vào chậu, chèn, gia cố các trang trại để hạn chế gãy đổ. Vận động nông dân vùng rau La Hường thu hoạch hết số rau đến thời kỳ thu hoạch; hiện tại còn khoảng 3ha rau muống chưa thu hoạch; vận động nông dân khơi thông cống để thoát nước ngập lụt ở vườn rau La Hường.
Tại quận Ngũ Hành Sơn 97ha lúa vụ hè thu đã thu hoạch xong; hiện nay, có 29 hộ nông dân tại phường Hòa Quý sản xuất 8ha rau muống, rau diếp cá; tại phường Hòa Hải, khu vực A20 nông dân sản xuất trồng 10ha xanh các loại.
Còn ở huyện Hòa Vang, tại xã Hòa Tiến có 4ha rau lang, cãi nông dân đang cố gắng khai thác hết số rau thu hoạch được; tại xã Hòa Phong có vườn rau Túy Loan có 7ha, hiện nay còn tồn đọng 5 tấn rau, củ quả trong đó có 3 tấn khó tiêu thụ; vườn hoa tại Gò Giãn có 8.000 chậu hoa cúc nông dân đang chăm sóc. Tại xã Hòa Khương nông dân nuôi cá nước ngọt với diện tích mặt nước là 5ha (cá giống nuôi 1.000 con/01 sào); tại thôn Phú Sơn Nam nông dân trồng 6ha rau xanh, củ quả gồm các loại: bầu, bí, dưa leo, ớt… trong đó, có 50% chưa đến kỳ thu hoạch.
"Đến chiều ngày 27/9, hầu hết nông dân trên địa bàn các quận, huyện được kiểm tra đều đã tập trung gia cố, phòng chống để hạn chế thiệt hại tối đa do cơ bão số 4 gây ra; các hộ nông dân đều cam kết chấp hành nghiêm quy định của UBND thành phố về công tác phòng chống cơn bãn số 4....", ông Dũng cho hay.