Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tiêu thụ gần 8 tấn vải thiều tỉnh Bắc Giang

Vũ Thượng Thứ hai, ngày 14/06/2021 08:00 AM (GMT+7)
Ngày 13/6, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, kết nối tiêu thụ gần 8 tấn vải thiều cho nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Bình luận 0

Thời điểm này, vải thiều của huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đang vào chính vụ, hàng trăm héc ta trồng vải đang chờ thu hoạch, nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên vải thiều nơi đây tiêu thụ chậm.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình “đội mưa” tiêu thụ gần 8 tấn vải thiều tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tiêu thụ gần 8 tấn vải thiều cho nông dân tỉnh Bắc Giang

Để giảm thiểu thiệt hại cho nông dân trồng vải thiều, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã "đội mưa" chung tay hỗ trợ, tiêu thụ gần 8 tấn vải thiều, với giá bán giao động từ 20.000-21.000 đồng/kg.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình “đội mưa” tiêu thụ gần 8 tấn vải thiều tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình chung tiêu thụ vải thiều huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Được biết, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình triển khai tiêu thụ vải thiều cho nông dân huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo…tới Hội Nông dân các huyện, thành phố, xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình “đội mưa” tiêu thụ gần 8 tấn vải thiều tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Vải thiều huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) sau khi phân loại được chuyển tới Hội Nông dân các huyện, thành phố, xã...trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để tiêu thụ

Ông Đinh Hồng Thái-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cho biết: "Mặc dù, ngày 13/6, thời tiết tại tỉnh Ninh Bình bất lợi do ảnh hưởng bởi mưa bão số 2 gây nên, nhưng chúng tôi không quản ngại đã trực tiếp đón xe, vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang về để giao cho giao cho Hội nông dân các huyện, thành phố, xã…trên địa bàn".

"Đây là hoạt động thiết thực giúp bà con nông dân tỉnh Bắc Giang sớm tiêu thụ hết số vải còn đọng lại trên cây. Đối với lái xe vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang về sau khi làm các thủ tục khai báo y tế, kiểm tra hàng... Chúng tôi tiếp nhận và phân loại, cân theo đăng ký của các đơn vị trước đó", ông Đinh Hồng Thái cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem