Hội Nông dân Vĩnh Long: Hai năm giúp 804 hội viên thoát nghèo, 204.525 lượt hội viên sản xuất giỏi

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 08/10/2020 16:34 PM (GMT+7)
Sáng 8/10, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tuyên dương điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bình luận 0

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2020). 

Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, hưởng ứng thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những năm qua nông dân tỉnh Vĩnh Long luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết sáng tạo trong sản xuất, khai khác tìm năng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra những thành tựu quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Hội Nông dân Vĩnh Long: Hai năm giúp 804 hội viên thoát nghèo - Ảnh 1.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Bùi Văn Nghiêm trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể xuất sắc

Về thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào "Dân vận khéo" gắn với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", giai đoạn 2018- 2020, toàn tỉnh có 204.525 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. 

Qua phong trào đã giúp cho 804 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo; hội cũng đã vận động hội viên, nông dân hiến gần 521.600 m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng và trên 20.000 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi họp mặt đã trao 5 kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; trao bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân tỉnh cho 5 tập thể, 49 nông dân sản xuất giỏi và 11 chi hội trưởng nông dân xuất sắc.

Hội Nông dân Vĩnh Long: Hai năm giúp 804 hội viên thoát nghèo - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Trạch (người áo tím), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen cho chi các hội trưởng nông dân xuất sắc

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, yêu cầu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long cần phát huy tốt vai trò là chỗ dựa và cầu nối vững chắc cho nông dân.

Bên cạnh đó, Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát nông dân; phát huy vai trò của tổ chức hội và của nông dân trong các phong trào thi đua yêu nước với những hoạt động cụ thể thiết thực, nâng cao chuỗi giá trị hàng nông sản, vận động nông dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa thông qua liên kết, hợp tác...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem